Án nặng cho kẻ sát hại cha con bán hàng rong

Nhật Linh| 22/01/2015 23:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các đối tượng đã truy sát làm con chết, cha trọng thương chỉ vì tranh chấp nhau chỗ bán hàng rong với ông Trần Quốc Tuấn (ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Sau hai ngày đưa vụ án ra xét xử, chiều 22-1, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Lê Nguyễn Đăng Linh (23 tuổi), Lê Tấn Lợi (41 tuổi) tù chung thân, Nguyễn Lưu Giang (31 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi) mức án 18 năm tù. Các bị cáo còn lại gồm: Điểu Thiên Linh Phi (29 tuổi), Lê Thanh Hùng (38 tuổi),Nguyễn Tấn Bình (30 tuổi), Trần Ngọc Phúc (24 tuổi), Lê Minh Trung (40 tuổi) và Hoàng Minh Sang (27 tuổi) chịu mức án từ 9 năm đến 14 năm tù cùng vì tội giết người.

Án nặng cho kẻ sát hại cha con bán hàng rong

Các bị cáo tại tòa ngày 19-1-2015

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 1-5-2013 tại khu vực cổng sau của công ty Chang Shing  (thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), do tranh chấp địa điểm buôn bán hàng rong giữa Mù A Diễn (chưa rõ lai lịch) và anh Trần Quốc Tuấn nên sau khi uống rượu, Diễn, Tiến cùng Hùng, Đăng Linh, Lợi, Trung, Giang, Bình, Phúc, Sang, Nguyễn Thành Sơn(chưa rõ lai lịch) đã gây sự và đuổi đánh anh Tuấn. Sau đó, Lợi đã dùng tay kẹp cổ anh Tuấn rồi dùng dao đâm vào bụng, ngực anh Tuấn khiến nạn nhân bị thương tật 83%.

Thấy cha bị truy sát, con trai của ông Tuấn là Trần Văn Vũ Linh (SN 1995) chạy đến can thì bị Đăng Linh rút dao đâm. Do vết đâm thấu bụng, Trần Văn Vũ Linh đã tử vong sau đó..

Từ ngày 2-5-2013 đến ngày 13-6-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ các đối tượng trên để tiến hành điều tra. Riêng Mù A Diễn và Nguyễn Thành Sơn đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án nặng cho kẻ sát hại cha con bán hàng rong