Án chung thân cho kẻ giết người tình đồng tính

PV| 10/12/2016 07:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì đã bán hết tài sản để cùng bạn tình đồng tính tiêu xài, nhưng lại bị chửi mắng, và 'người yêu' còn đòi đi lấy vợ, Đặng Ngọc Ngà ra tay giết người tình.

Ngày 9/12, tại Trung tâm văn hóa xã Long Giang, huyện Bến Cầu (Tây Ninh), Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Ngà (46 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Bến Cầu) tù chung thân về tội “Giết người”. 

Án chung thân cho kẻ giết người tình đồng tính

Bị cáo Đặng Ngọc Ngà tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, tháng 8/2015, Ngà quen biết và quan hệ tình cảm với Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu). Trong thời gian quen nhau, Ngà đã bán hết tài sản (nhà, đất của cha mẹ) để lấy tiền cùng Nam tiêu xài và sang Campuchia đánh bạc. Sau thời gian ăn chơi, thấy Ngà sắp hết tiền, Nam trở mặt, đòi đi lấy vợ và thường xuyên xúc phạm Ngà. 

Bực tức vì người tình trở mặt, Ngà nảy sinh ý định giết Nam rồi sẽ tự tử. Ngà mua một con dao giấu sẵn trong túi quần. Ngày 26/7/2016, sau khi cùng Nam đi uống rượu nhiều nơi, Ngà rủ Nam sang casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài (Campuchia) bằng xe máy để đánh bạc và thua hết tiền.

Đến 3 giờ ngày hôm sau, Ngà bảo Nam chở về Việt Nam. Khi đang đi trên đường ĐT 786 (ấp Bảo, xã Long Giang, huyện Bến Cầu) Nam dừng xe, định vào quán cà phê ven đường, Ngà rút dao đâm hai nhát vào người Nam. Bị đâm bất ngờ, Nam bỏ chạy, Ngà tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát nữa. Nam kêu cứu, được người dân địa phương phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên Nam không qua khỏi. 

Bị người dân tri hô, Ngà bỏ chạy, lẩn trốn trong đám mía gần đó. Đến 14 giờ cùng ngày, Ngà bị cơ quan Công an bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án chung thân cho kẻ giết người tình đồng tính