Án chung thân cho kẻ dùng búa giết vợ

Thành Nhớ - Minh Thư| 29/01/2019 17:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/1, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bà Cao Thị Nga (51 tuổi) làm nghề đưa đò tại bến đò Mười Thước, kênh Thị Đội (ấp Đông Thạnh, huyện Thới Lai, là vợ của bị cáo Thiện).

Theo cáo trạng, khoảng năm 2014, giữa Thiện và bà Nga hay phát sinh mâu thuẫn do Thiện nghi ngờ vợ ngoại tình. Do nhiều lần bị Thiện đánh đập gây thương tích nên tháng 10/2017, bà Nga làm đơn ly hôn và đang được TAND huyện Thới Lai thụ lý.

Sáng 22/5/2018, bà Nga thuê xe máy đi khám bệnh, Thiện nổi máu ghen nên cả hai cãi nhau. Tối cùng ngày, bà Nga xuống đò (gia đình dùng để đưa khách) ngủ. Đến khoảng 00 giờ ngày 23/5/2018, Thiện lấy cây búa đi đến chỗ bà Nga đang nằm ngủ, đánh nhiều cái vào đầu, mặt vợ rồi đẩy nạn nhân xuống sông.

Án chung thân cho kẻ dùng búa giết vợ

Bị cáo Thiện tại phiên tòa

Gây án xong, Thiện bỏ trốn và gọi điện thoại cho con trai thông báo việc đã giết bà Nga.

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bà Nga nổi ở bến đò gần Trường THCS Đông Thuận, cách hiện trường khoảng 1,9 km nên trình báo cơ quan chức năng. Đến khuya 27/5/2018, Thiện quay về địa phương thì bị công an bắt giữ.

Theo kết luận giám định pháp y, bà N. tử vong do ngạt nước. Kết quả giám định tâm thần cho thấy, trước, trong và sau gây án bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, chỉ vì ghen tuông, ích kỷ Thiện đã ra tay sát hại vợ mình. Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, cần phải xử lý thật nghiêm khắc.

Do đó, HĐXX đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Thiện về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án chung thân cho kẻ dùng búa giết vợ