9X vác dao đi “rửa hận” cho đàn anh

Mạnh Hùng| 16/08/2017 11:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Anh Vũ (SN 1997, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) 6 năm tù về tội Giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 93 – BLHS.

Bị hại trong vụ án này là anh Trịnh Ngọc Tùng (SN 1991, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa cho thấy, khoảng 22h ngày 3/12/2013, Trần Thành Công, Lê Thanh Tùng, Trịnh Xuân Khánh, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hồng Chương, Trần Đình Lộc (tức Bòm) ngồi uống rượu tại quán Sít, phố Hàng Bún, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, Lê Thanh Tùng kể chuyện về việc trước đó bị anh Trịnh Ngọc Tùng (tức Tùng ‘Tài’) ở Hoàn Kiếm dùng dao chọc tiết lợn đâm vào đùi.

Sau đó, Tùng nhờ Trần Thành Công rủ thêm người để cùng đi đánh anh Trịnh Ngọc Tùng. Trần Thành Công đã gọi thêm Lê Anh Vũ, Nguyễn Đức Huy, Trà, Vương, Việt (hiện ba đối tượng này chưa xác định được lai lịch). Lê Thanh Tùng ngồi cùng bàn với Trần Thành Công, Trịnh Xuân Khánh, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hồng Chương, Lê Anh Vũ, Nguyễn Đức Huy. Còn Trần Đình Lộc, Trà, Việt, Vương ngồi bàn bên cạnh thì Lê Thanh Tùng kể chuyện bị nhóm anh Trịnh Ngọc Tùng đông và rủ nhóm Công đi trả thù. Trịnh Xuân Khánh cùng Lê Thanh Tùng cùng đi xe về nhà Khánh ở Ba Đình lấy một thanh đao dài gần nửa mét, hai dao chọc tiết lợn, hai dao tông giấu vào áo khoác rồi quay lại quán rượu.

Đến khoảng 1h30’ ngày 4/12/2013, Lê Thanh Tùng cầm một con dao tông cầm một con dao tông còn đưa cho Khánh một con dao chọc tiết lợn và những người còn lại, mỗi loại một con dao.

9X vác dao đi “rửa hận” cho đàn anh

Bị cáo Vũ tại phiên tòa xét xử sáng nay

Nguyễn Hồng Chương chở Trịnh Xuân Khánh, Nguyễn Thanh Tùng chở Nguyễn Huy Hoàng đến cửa khẩu An Dương trước để phục đánh anh Trịnh Ngọc Tùng. Trần Thành Công dặn cả bọn đi tới nơi phải đeo khẩu trang bịt mặt cho đỡ bị lộ. Khi tới dốc Hàng Bún Lê Thanh Tùng phát cho mỗi người một khẩu trang che mặt.

Cả bọn đến một quán karaoke trên phố An Dương, sợ bị lộ nên cất xe máy và thuê xe taxi cho Nguyễn Hồng Chương, Trịnh Xuân Khánh lên xe ngồi phục cho đỡ bị lộ. Còn Nguyễn ThanhTùng, Nguyễn Huy Hoàng và những người khác lên cửa khẩu An Dương chờ.

Đến 2h ngày 4/12/2013 sau khi dự sinh nhật bạn trong quán karaoke anh Trịnh Ngọc Tùng ra về. Thấy cửa quán kéo lên Nguyễn Hồng Chương, Le Thanh tùng, Nguyễn Huy Hoàng, Trịnh Xuân Khánh, Trần Thành Công chạy vào trong quán còn Lê Anh Vũ cầm dao đứng chặn ở cửa. Trịnh Xuân Khánh dùng dao nhọn cùng Nguyễn Hồng Chương chạy lên cầu thang tầng hai thì nghe thấy Lê Thanh Tùng đằng sau hô "thằng Tùng Tài đây này".

AnhTrịnh Ngọc Tùng nghe tiếng chạy quay lên thì gặp Nguyễn Hồng Chương và Trịnh Xuân Khánh chạy xuống. Nguyễn Hồng Chương va vào người anh Trịnh Ngọc Tùng và anh Tùng bỏ chạy.

Chương đuổi theo quật ngã anh Tùng gần chân cầu thang. Sau đó cả bọn lao vào đâm chém anh Trịnh Ngọc Tùng cho đến khi thấy Công an đi tuần mới bỏ chạy. Cả bọn chạy đến dốc Tam Đa thì đưa hung khí cho Lê Thanh Tùng và Trịnh Xuân Khánh cất giữ. Trên đường bỏ chạy Lê Thanh Tùng làm rơi dao, Cảnh sát cơ động thu được.

Anh Trịnh Ngọc Tùng sau khi bị chém, được mọi người đưa đi cấp cứu nên đã may mắn thoát chết nhưng bị mất 82% sức khỏe.

Hai lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vào năm 2015, 2016 tuyên Vũ Hồng Quang 12 năm tù, Trần Thành Công 16 năm 6 tháng tù, Trịnh Xuân Khánh 12 năm tù, Nguyễn Huy Hoàng 11 năm tù, Nguyễn Hồng Chương 11 năm tù, Nguyễn Đức Huy 8 năm tù, Lê Thanh Tùng 17 năm tù, Trần Thành Lộc 8 tháng tù.

Với Lê Anh Vũ sau khi phạm tội đã bỏ trốn, ngày 6/2/2017 đã ra đầu thú, gia đình Vũ đã tự nguyện cho gia đình anh Trịnh Ngọc Tùng 30 triệu.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, bị cáo Vũ đã thành khẩn nhận tội, bị cáo luôn tỏ rõ sự ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Khép lại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Anh Vũ  6 năm tù về tội danh trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9X vác dao đi “rửa hận” cho đàn anh