9X đi tù vì giúp bạn giấu ma túy

Hoàng Thiên Lý| 20/06/2016 13:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 20/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xét xử lưu động tại phường Phước Hải và tuyên phạt Nguyễn Tấn Tuấn (SN 1988, trú 46 Đồng Nai) 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng tuyên phạt Trần Quang Trường (SN 1999, trú 44 Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 2/12/2015, Công an TP Nha Trang phối hợp với Công an phường Ngọc Hiệp tiến hành kiểm tra nhân khẩu tại phòng trọ số 2, thuộc tổ 3 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp phát hiện có 7 đối tượng nam, nữ đang “đập đá” gồm: Trường, Diệp Thị Minh Sang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu Sa, Trần Thị Kim Yến, Hồ Hoàng Vĩnh Nghiệp, Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thu giữ trong phòng vệ sinh 19,3951 gam ma túy đá.

Quá trình điều tra, các đối tượng trên cùng khai nhận vừa sử dụng ma túy “đá” tại phòng thì Công an đến kiểm tra và thu giữ số ma túy trên.

Nguồn gốc số ma túy trên là do trước đó vào khoảng 2h30’ cùng ngày, có một đối tượng tên Nhân gọi điện nhờ Trường lên phòng thuê của Tuấn tại nhà không số thuộc tổ 2 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp lấy số ma túy trên đem về nhà cất giữ giúp cho Tuấn.

9X đi tù vì giúp bạn giấu ma túy

Bị cáo Tuấn và Trường tại phiên tòa lưu động.

Trường đã chở bạn gái tên Dung lên nhà thuê của Tuấn rồi vào trong nhà mở tủ lấy bịch ma túy đem về phòng trọ của Diệp Thị Minh Sang cất giấu và lấy ra một ít sử dụng, số còn lại bị Công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai số ma túy trên Tuấn mua của người thanh niên tên Út Hí với giá 15 triệu đồng, mục đích cất giấu trong phòng trọ để sử dụng cho bản thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9X đi tù vì giúp bạn giấu ma túy