9X buôn bán hơn 3.000 đồng hồ giả lĩnh án

Ngọc Minh| 14/08/2019 17:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/8, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Rốt (SN 1993), trú tại khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, TP.Huế về tội danh “Buôn bán hàng giả”.

Theo hồ sơ, sau một thời gian kinh doanh buôn bán đồng hồ tại Hà Nội, khoảng tháng 9/2015, Rốt trở về TP.Huế để tiếp tục làm nghề buôn bán đồng hồ tại nhà của mình tại khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, TP. Huế. Rốt không đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin giấy phép đăng ký kinh doanh, kê khai thủ tục thuế... mà tự mình tổ chức việc mua bán các loại đồng hồ giả nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc.

Rốt tạo một tài khoản Facebook với tên gọi trang chủ là “Thế giới đồng hồ 2D”, rồi tiến hành quảng cáo các loại đồng hồ mà mình sẽ bán là đồng hồ của Nhật để người mua tin tưởng là hàng thật, chính hãng.

9X buôn bán hơn 3.000 đồng hồ giả lĩnh án

Nguyễn Văn Rốt tại phiên tòa

Vì mục đích vụ lợi, nên trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến ngày 15/12/2015, Rốt đã thực hiện việc mua 3.037 chiếc đồng hồ đeo tay là hàng giả các nhãn hiệu của nước ngoài rồi quảng cáo là hàng Nhật, để bán lại kiếm lời gồm: loại giả nhãn hiệu Rolex 1.900 chiếc, loại giả nhãn hiệu Tissot 45 chiếc, loại giả nhãn hiệu Longines 505 chiếc, loại giả nhãn hiệu Edifice 297 chiếc, loại giả nhãn hiệu Emporio Armani 290 chiếc. Tổng tài sản hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị là 1.068.255.000 đồng.

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 15/12/2015 Nguyễn Văn Rốt đã bán hàng qua mạng Internet được 2.455 gói bưu gửi, với tổng số tiền thu về là 859.030.000 đồng. Trong đó, số lượng gói bưu gửi có ghi rõ nội dung mặt hàng đồng hồ” là 1.407 gói, với số tiền là 487.493.000 đồng (nhưng không xác định được chính xác số lượng đồng hồ bên trong các gói là 1.047 chiếc đồng hồ hay nhiều hơn, vì Rốt khai có nhiều gói bưu gửi số lượng có thể là một hoặc hai, ba chiếc) cho các khách hàng trên toàn quốc.

Quá trình điều tra, do thời gian đã lâu nên cơ quan điều tra không thu giữ được 1.047 gói bưu gửi là mặt hàng đồng hồ để tiến hành giám định xem có phải là hàng giả hay không.

Ngoài tra, tại cơ quan điều tra Rốt còn khai nhận đã mua của bà Trần Thu Hương (SN 1971), trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội khoảng 9 đến 10 lần với số lượng trên 4.000 chiếc đồng hồ các loại.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận về hành vi sai phạm của mình, bị cáo xin được hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình, xã hội. HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn, cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Rốt 4 năm tù giam và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9X buôn bán hơn 3.000 đồng hồ giả lĩnh án