8 năm tù cho “mẹ mìn” bắt cóc trẻ em

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 31-5, tại phiên toà xử lưu động ở UBND phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Nguyễn Thị Mai, kẻ bắt cóc trẻ em đã bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

Nguyễn Thị Mai tại phiên toà lưu động


Theo cơ quan công tố, ngày 28-12-2010, Nguyễn Thị Mai ra Hà Nội thuê trọ ở đường vành đai, bến xe Giáp Bát, thuộc tổ 16, phường Thịnh Liệt. Tại đây, Mai nảy sinh ý định bắt cóc cháu Ngô Văn Hải, con trai anh Ngô Văn Hoàn, SN 1974, trú tại tổ 16, phường Thịnh Liệt để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Sáng 3-1-2011, lợi dụng lúc vợ chồng anh Hoàn đi làm vắng, chỉ có cháu Ngô Thị Hồng ở nhà trông em, Mai đã đến dụ dỗ, bắt cháu Hải giả làm con của Mai đem đi rao bán ở đường Thường Tín, (huyện Thường Tín, Hà Nội).


Do không tìm được người mua nên Mai đã gọi điện thoại cho anh Nguyễn Huy Đương, SN 1970, trú tại phường Đống Đa, Tp. Plây-cu, tỉnh Gia Lai, lúc này đang ra học thêm ở Hà Nội, là người Mai có quan hệ tình cảm từ trước, nói dối Hải chính là con chung của hai người. Lấy lý do phải đi lao động ở Hàn Quốc, không có người trông nom cháu Hải, Mai đem ra Hà Nội với mục đích đưa con cho anh Đương nuôi. Tưởng thật, anh Đương đồng ý nên sáng 4-1, hai người đưa cháu Hải về cho bố mẹ đẻ của anh Đương ở tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng nhờ nuôi giúp.

Hôm sau, hai người cùng bắt xe khách lên Hà Nội, anh Đương cho Mai 5 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại F-Mobie rồi sau đó quay về trường học. Ba ngày sau Mai bị bắt, cháu Hải được tìm thấy giao về cho gia đình anh Hoàn.


Nguyễn Tiến

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 năm tù cho “mẹ mìn” bắt cóc trẻ em