7 lần “quan hệ” với "người yêu nhí" nhận 7 năm tù

Duy Bình| 13/03/2015 13:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quen biết qua mạng và có quan hệ tình cảm với nhau, Tới và T. (SN 2001) đã nhiều lần giao cấu trong khi T. chưa đủ 13 tuổi.

Ngày 13/3, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Dương Minh Tới, sinh năm 1995, ngụ khóm Phó Quế, thành phố Long Xuyên 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, đầu tháng 3/2014, thông qua mạng Internet, Tới quen biết và có quan hệ tình cảm với Hồ Võ Ngọc Bích T (sinh ngày 4/8/2001). Khoảng 11 giờ ngày 9/4/2014, cả hai nhắn tin qua điện thoại di động hẹn gặp nhau tại khu vực cầu Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, T. chạy xe đạp đến nhà bạn học gửi xe, Tới điều khiển xe gắn máy chở T về nhà Tới thuộc tổ 6, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên và dẫn T. lên gác xem phim.

7 lần “quan hệ” với

Bị cáo tại tòa

Thấy trong nhà vắng người, Tới nảy sinh ý định giao cấu, nên cởi quần T. xuống thực hiện. Xong, Tới và T. nằm xem phim, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Tới tiếp tục giao cấu với T. lần thứ hai. Sau đó, Tới bảo T. về nhà, nhưng T. không đồng ý và vẫn ở lại nhà Tới.

Ngày 10 và 11/4/2014, Tới và T. tiếp tục có những hành vi như trên thêm 2 lần. Đến khoảng 20 giờ ngày 11/4/2014, anh Hồ Võ Ngọc Bích Tân (cha ruột T.) phát hiện đã trình báo với công an.

Ngày 10/9/2014, Tới bị khởi tố điều tra. Quá trình điều tra còn xác định, ngày 28/3/2014 và 8/4/2014, Tới và T. đã giao cấu 3 lần tại gác nhà của Tới.

HĐXX nhận định, thời điểm bị cáo thực hiện hành vi giao cấu, người bị hại chưa đủ 13 tuổi, nên đã phạm vào tội Hiếp dâm trẻ em. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em, nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; bị cáo đã tự khai nhận ra những lần phạm tội trước đó; gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường để khắc phục hậu quả, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên đã tuyên mức án như trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 lần “quan hệ” với "người yêu nhí" nhận 7 năm tù