5 lần làm chuyện “người lớn” với bé gái 13 tuổi

Tuyến Trang| 04/12/2015 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi chứng kiến mẹ ruột của mình vừa khóc vừa nói tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã bật khóc.

Ngày 4/12, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên Nguyễn Văn Hiếu (23 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân của Hiếu là N.T.T (sinh ngày 5/3/2003, ngụ phường Phú Nhuận, quận 7, TP.HCM), hai người vốn có tình cảm trai gái. Tuy nhiên, khi hai người có quan hệ tình dục, T. chưa đủ tuổi vị thành niên.

Theo cáo trạng, hai năm trước, T. được cha đưa về quê nội xã An Mỹ (huyện Kế Sách) để học. Tại đây, T. và Hiếu đã quen và nảy sinh tình cảm. Mùa hè vừa rồi, T trở lại Sài Gòn ở cùng cha mẹ.

Do nhớ T. nên Hiếu đã vượt hàng trăm cây số đến tận nhà tìm gặp T. và chở người yêu từ TP.HCM về miền Tây chơi.

5 lần làm chuyện “người lớn” với bé gái 13 tuổi

Bị cáo Nguyễn Văn Hiếu tại phiên tòa

Khi về tới nhà của bà ngoại Hiếu vào ngày 4/7, thanh niên này đã 5 lần làm chuyện "người lớn" với nạn nhân tại nhà bà.

Ngày 10/7, hai người đưa nhau đến nhà nội của T. đúng lúc cha của thiếu nữ 13 tuổi từ TP.HCM về tìm con gái và cha của T đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình.

Tại phiên tòa, mẹ Hiếu liên tục khóc và cho rằng, Hiếu phạm tội có phần lỗi của bị hại vì cô gái này không nói thật tuổi của mình. Và, bị cáo đã bật khóc khi thấy mẹ mình khóc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 lần làm chuyện “người lớn” với bé gái 13 tuổi