20 năm tù cho kẻ cuồng sát cả nhà bố vợ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 9-11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên toà xét xử lưu động vụ án con rể cuồng sát cả nhà bố vợ tại xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hưng (SN 1969, trú tại thôn Hòa An, xã Trà Đông) 20 năm tù về tội giết người.

Hàng nghìn người dân trong khu vực miền núi cao này đã đến theo dõi phiên xử.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 13-10-2010, sau khi chăm sóc cha bị bệnh về nhà, chị Trần Thị Tuyết (SN 1973, vợ Hưng) bị Hưng lôi vào nhà khóa chặt cửa và dùng búa đóng đinh đập nhiều nhát vào đầu và bị đánh đập dã man.

Gã con rể mất nhân tính

Nghe tiếng kêu cứu, cha chị Tuyết là ông Trần Vũ Thành (SN 1948), nhà ở gần bên vào can ngăn thì bị Hưng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ và đứt lìa cánh tay trái.

Ông Thành khi cấp cứu tại bệnh viện với cánh tay đứt lìa.

Nhiều người định vào can ngăn đã bị Hưng dùng dao truy đuổi nên bỏ chạy. Chưa hả dạ, Hưng tiếp tục đuổi theo vợ ra phía sau vườn để truy sát. Khi thấy vợ nằm bất động trên vũng máu, tưởng chị đã chết nên Hưng vào nhà khóa chặt cửa, viết thư tuyệt mệnh và uống thuốc trừ sâu tự tử. Người dân đã kịp thời đưa Hưng và hai bố con chị Tuyết đi cấp cứu.

Kết luận giám định cho thấy, ông Thành bị đa chấn thương, đứt ngang tai phải, tay trái đứt 2 sợ gân, cánh tay trái bị đứt lìa, tỷ lệ thương tật 71%; chị Tuyết tỷ lệ thương tật 21%.

V.Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
20 năm tù cho kẻ cuồng sát cả nhà bố vợ