20 năm tù cho kẻ cuồng ghen giết vợ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31-10, TAND tỉnh Bình Định mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Văn Bọi (32 tuổi, ngụ tại xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Đào Văn Bọi. (Ảnh: TPO)

Năm 2001, Đào Văn Bọi kết hôn với chị Huỳnh Thị Thâm (29 tuổi) ở cùng thôn. Hai người có với nhau hai đứa con. Trong thời gian chung sống, Bọi phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác tên Hải (không rõ địa chỉ) nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn vào tháng 2-2010.

Một năm sau, Bọi và Thâm lại quay lại chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Bọi vẫn nghi ngờ vợ mình còn tình cảm với Hải nên chiều tối 2-8, Bọi giắt theo người con dao phay rồi đến ngã ba thôn Phương Thái, xã Cát Tiến phục, theo dõi vợ có hẹn hò với Hải sẽ ra tay giết “tình địch”.

Không giết được Hải, Bọi quay lại rượt đuổi rồi dùng dao đâm 6 nhát vào người vợ làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

V.H

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
20 năm tù cho kẻ cuồng ghen giết vợ