16 tuổi lĩnh án tù vì gây tai nạn khiến hai bạn học tử vong

Lan Thái| 10/01/2015 08:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau buổi họp lớp, Tam tự ý lấy xe máy của chủ nhà, chở hai bạn gái cùng lớp về nhà. Do chạy xe với tốc độ nhanh, không làm chủ được tay lái đã gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai bạn học tử vong.

TAND huyện Yên Thành (Nghệ An), vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù đối với Phan Văn Tam (sinh năm 1998, trú tại xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An), về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo bản cáo trạng, ngày 21/6/2014, bị cáo đi dự liên hoan lớp cuối năm tại nhà bạn Võ Văn Quân (thuộc xóm 6 - xã  Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An).

16 tuổi lĩnh án tù vì gây tai nạn khiến hai bạn học tử vong

Phan Văn Tam tại phiên tòa.

Đến khoảng 15 giờ, sau khi liên hoan xong, hai bạn gái cùng lớp là Trần Thị Phương và Thái Thị Huệ nhờ Tam đưa về nhà ở xã Đồng Thành.

Thấy chiếc xe mô tô WaWeo biển kiểm soát 37P1- 6614 của gia đình Võ Văn Quân dựng ở ngoài cổng, Tam không hỏi mượn xe mà tự ý lấy xe chở Trần Thị Phương và Thái Thị Huệ về nhà.

Phan Văn Tam điều khiển chở Phương và Huệ chạy theo đường liên xã Xuân Thành đi Đồng Thành.

Khi đến xóm 11 xã Xuân Thành, qua đoạn đường cong cua về bên phải, Tam điều khiển xe chạy với tốc độ cao, do không làm chủ được tay lái, xe chạy lấn sang lề đường bên trái, nghiêng trượt theo lề đường rồi đâm vào cọc rào bê tông dựng ngoài lề đường, làm xe mô tô cùng người ngồi trên xe bị ngã va vào cọc bê tông.

Cả Tam, Phương, Huệ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Yên Thành, Tam sau đó được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu và điều trị.

Do vết thương quá nặng, em Trần Thị Phương đã chết tại bệnh viện huyện Yên Thành. Em Thái Thị Huệ sau đó cũng được chuyển vào bệnh viện Đa khoa Nghệ An, đến ngày 22/6/2014 chuyển ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội, do chấn thương nặng, bệnh viện Việt Đức trả về và chết vào ngày 23/6/2014.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân Trần Thị Phương bị chấn thương sập hộp sọ đỉnh trán trái, Thái Thị Huệ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Tại thời điểm gây ra tai nạn Phan Văn Tam mới hơn 16 tuổi, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Văn Tam 2 năm 3 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, do bị cáo là người chưa thành niên, đang sống phụ thuộc bố mẹ nên cha mẹ bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho gia đình nạn nhân Trần Thị Phương số tiền 55.750.000đ và gia đình em Thái Thị Huệ số tiền 81.537.000đ.      

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
16 tuổi lĩnh án tù vì gây tai nạn khiến hai bạn học tử vong