15 năm tù cho 3 thanh niên cướp tài sản

Trần Hùng| 29/09/2015 06:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy anh Võ Hoàng Anh đang trên đường từ xã Phú Cường về Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), 3 thanh niên lao ra khống chế anh này rồi cướp tài sản với tổng trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Sáng 28/9/2015, TAND huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Lê Văn Tuấn Em, sinh năm 1992; Trần Văn Thiện, sinh năm 1994 và Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 1998; cùng ngụ xã Phú Cường - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt 3 bị cáo phải chịu là 15 năm 6 tháng từ giam. Trong đó Thiện: 6 năm tù giam; Tuấn Em: 5 năm tù giam; Nghĩa: 4 năm 6 tháng tù giam cho hành vi nêu trên.

15 năm tù cho 3 thanh niên cướp tài sản

Các cáo tại tòa (từ phải qua Tuấn Em, Nghĩa, Thiện).

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ, ngày 09/8/2015, trên đường từ xã Phú Cường về Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), anh Võ Hoàng Anh (SN 1981, ngụ khóm 2, thị trấn Tràm Chim) bị Tuấn Em, Nghĩa và Thiện khống chế cướp tài sản. Tổng số tài sản nạn nhân bị cướp khoảng 15 triệu đồng, trong đó có 12 triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại di động, thẻ mua sắm và một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, 3 gã này chạy về hướng huyện Tháp Mười và sử dụng tiền cướp được để tiêu xài cá nhân cho đến khi bị lực lượng Công an huyện Tam Nông phát hiện, bắt giữ.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội lần đầu, đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và nhận tội trước phiên tòa nên hình phạt nói trên dành cho các bị cáo là thích đáng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
15 năm tù cho 3 thanh niên cướp tài sản