11 năm tù vì chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của công ty

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7-11, TAND Tp. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù giam đối với bị cáo Trần Văn Bình (SN 1976, ở tổ 5, phố Đại Đồng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trần Văn Bình nguyên là nhân viên của Công ty sản xuất thương mại Hòa Bình, chi nhánh miền Bắc. Bình được giao bán các sản phẩm gia dụng bằng inox và thu tiền của khách tại 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.

Từ ngày 10-1-2009 đến 31-8-2010, Bình đã bán cho anh Nguyễn Bá Luân (ở Yên Mỹ, Hưng Yên) tổng giá trị hàng hóa là 262 triệu đồng. Anh Luân đã trả tiền đầy đủ nhưng Bình tự ý giữ lại 26 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Anh Đoàn Kim Điệp (ở Gia Lộc, Hải Dương) mua hơn 120 triệu đồng, đã thanh toán 96 triệu đồng, nhưng Bình chỉ nộp vào công ty gần 1/3 số tiền này.

Tính từ tháng 3 đến tháng 8-2010, Bình thu của 8 khách hàng với tổng số hơn 968 triệu đồng. Tuy nhiên, anh ta chỉ nộp vào công ty 356 triệu đồng, còn lại hơn 524 triệu đồng, Bình chiếm đoạt nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân. Để đối phó, Bình báo cáo với công ty là khách hàng chưa thanh toán. Khi bị công ty yêu cầu hoàn trả tiền, Bình đã bỏ trốn.


Đến ngày 19-9-2010, Bình ra đầu thú tại Cơ quan điều tra và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện tại, Bình không có khả năng trả nợ số tiền nói trên cho Công ty sản xuất thương mại Hòa Bình.

L.Phú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
11 năm tù vì chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của công ty