104 năm tù cho đường dây buôn người

Nguyễn Kim| 31/07/2015 20:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vì hám lợi, chỉ trong một thời gian ngắn Bình, Lan, Xanh, Trưởng đã cấu kết với nhau đưa 6 người bán sang Trung Quốc kiếm tiền.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang vừa mở phiên tòa xét xử  lưu động tại UBND thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vụ án “Mua bán người” và tội "Mua bán trẻ em" đối với các bị cáo: Đinh Thị Lan, Hứa Viết Trưởng, Đinh Thị Bình cùng trú tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cùng với Lù Văn Xanh, sinh năm 1993, trú tại thôn Cốc Héc, xã Trung Thành, huyện Vị xuyên, tỉnh Hà Giang , bị cáo Vinh Triều Binh trú tại thôn Mèo Pả, trấn Điền Bồng, huyện Phú Ninh, châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến ngày 31/7/2014, Đinh Thị Bình (SN 1972), Đinh Thị Lan (SN 1968), Hứa Viết Trưởng (SN 1990), Lù Văn Xanh (SN 1993) đã ba lần đưa 6 bị hại gồm: Tráng Thị Nguyệt, sinh ngày 01/11/1998; Lù Thị Bích, sinh ngày 25/11/1996, cùng trú tổ 11, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang); Nguyễn Thị Phương Mai, sinh ngày 09/10/1999 trú tại tổ 12, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang); Lý Thị An sinh ngày 01/12/1996, trú tại đội 5, thôn Đồng Tâm, huyện Bắc Quang (Hà Giang); Sải Thị Liêm sinh ngày 29/01/1999, trú tại thôn Tả Chải, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, (Hà Giang) và Đặng Thị Chẩy sinh ngày 16/3/1998, trú tại Bản Khoéc, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) sang Trung Quốc, để Vừ Thị Mỷ (tức Sình) (SN 1983), trú tại tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) bán cho Vinh Triều Binh (tức Dùng Sào Pín, SN 1970), trú tại thôn Mèo Pả, trấn Điền Bồng, huyện Phú Ninh, châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

104 năm tù cho đường dây buôn người

Các bị cáo tại phiên tòa

Mục đích các bị cáo Lan, Bình, Trưởng, Xanh đưa 06 bị hại sang Trung Quốc bán để cho người khác lấy làm vợ và đưa đi làm thuê, còn không biết người mua với mục đích gì. Đối với bị cáo Vinh Triều Binh, mục đích mua các bị hại Nguyễn Thị Tuyết Mai và Lý Thị An để đưa đi làm gái bán dâm.

Tính đến ngày các bị hại bị mua và bán có tuổi đời chỉ từ 14 - 17 tuổi, cụ thể: Tráng Thị Nguyệt được 15 tuổi 5 tháng; Lù Thị Bích được 17 tuổi 5 tháng; Nguyễn Thị Phương Mai được 14 tuổi 8 tháng 17 ngày; Lý Thị An được 17 tuổi 6 tháng 25 ngày; Sải Thị Liêm được 15 tuổi 6 tháng 2 ngày; Đặng Thị Chẩy được 16 tuổi 4 tháng 14 ngày.

Đối với bị can Vừ Thị Mỷ, sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Đinh Thị Lan, Lù Văn Xanh, Vinh Triều Binh mỗi bị cáo 20 năm tù, Đinh Thị Bình 21 năm tù, Hứa Viết Trưởng 23 năm tù về tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
104 năm tù cho đường dây buôn người