Tin tức xét xử ngày 27/1: Vô tình cướp mạng đồng bọn

Đoàn Nga(TH)| 27/01/2016 20:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 27/1: Vô tình cướp mạng đồng bọn; Án mạng từ buổi sinh nhật; Ăn nằm với người yêu 12 tuổi lĩnh án 16 năm tù...

Án mạng từ buổi sinh nhật

Ngày 27/1, TAND cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thủ, 34 tuổi (quê Lâm Đồng) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Hữu Thủ, Võ Văn Lắm và Nguyễn Minh Tường đều là công nhân và làm chung một chỗ.

Ngày 26/7/2015, Tường mở tiệc sinh nhật cho con có mời Lắm và Thủ cùng các đồng nghiệp tới ăn cơm.Trong lúc ngồi ăn uống, Thủ và Lắm xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Lắm cầm một cái ghế đòi đánh Thủ, Thủ vớ luôn con dao, cả hai lao vào đánh nhau Thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, tay của Lắm khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Ăn nằm với người yêu 12 tuổi lĩnh án 16 năm tù

Ngày 27/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Y Sun Niê, 24 tuổi (ở TP Buôn Ma Thuột) 16 năm tù tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo truy tố, đầu năm 2015, Y Sun Niê có quan hệ tình cảm với Tuyết, 12 tuổi (ngụ cùng xã). Giữa tháng 5/2015, Niê chở bé gái tới một khu đất trống thuộc phường Tân An ngồi tâm sự. Tại đây, cả hai đã có hành vi giao cấu. Sau đó, cả hai thường xuyên quan hệ với nhau. Đầu tháng 10/2015, sau khi qua đêm ở nhà bạn trai về bị gia đình gặng hỏi, Tuyết đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân nghe.

Vô tình cướp mạng đồng bọn

Ngày 27/1, TAND cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, y án 12 năm tù với Võ Minh Tuấn, 33 tuổi (ngụ Long An) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Cẩm Tú làm chung công ty. Trong quá trình làm việc, 2 nữ công nhân xảy ra mâu thuẫn.

Tin tức xét xử ngày 27/1: Vô tình cướp mạng đồng bọn

Bị cáo Võ Minh Tuấn

Tối 3/3/2013, Tú nghe tin Tuyết sẽ chặn đường đánh mình nên gọi điện cho bạn trai là Tuấn đến đón về. Tuấn liền rủ thêm 11 người khác, trong đó có Trương Công Du cùng đi.

Khi đuổi kịp vợ chồng Tuyết, nhóm Tuấn đuổi kịp và dùng nón bảo hiểm đánh Tuyết bất tỉnh. Khi Tuấn rút dao đâm anh Nguyễn Phú Hữu (chồng Tuyết) nhưng Hữu tránh được, lưỡi dao vô tình cắm vào người Du đứng cạnh đó khiến nạn nhân tử vong.

Bị phát hiện, tên trộm rút dao đe dọa chủ nhà

Ngày 27/1, TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Phạm Thành Luân, 27 tuổi (ngụ ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang) từ 9 năm xuống còn 8 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo truy tố, do cần tiền tiêu sài nên Luân đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sáng ngày 10/1/2015, Luân đột nhập vào nhà chị M.(ở đường số 5, khu phố 2, phường Cát Lái, quận 2) thì bị chị M. phát hiện, Luân dùng dao khống chế và đe dọa nếu chị la lên sẽ bị đâm chết.

Sau đó, Luân dùng băng keo cột tay, chân, bịt miệng chị M. lại. Luân lục lấy hai chiếc điện thoại, một xe máy và một nhẫn vàng rồi lấy chìa khóa nhà mở cửa tẩu thoát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 27/1: Vô tình cướp mạng đồng bọn