Tin tức xét xử ngày 17/11: Có con với bé gái, nam thanh niên đi “bóc lịch”

Đoàn Nga(TH)| 17/11/2015 20:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 17/11: Có con với bé gái, nam thanh niên đi “bóc lịch”; Cựu công an lãnh án vì làm lộ tại liệu tối mật; Dùng búa đập vào đầu con gái mới 3 tuổi; Mất mạng vì chửi mẹ bạn nhậu...

Cựu công an lãnh án vì làm lộ tại liệu tối mật

Ngày 17/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thanh Trung, 26 tuổi (nguyên cán bộ Công an quận Bình Thạnh) 3 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Theo cáo trạng, khi được phân công photocoppy thông báo số 05 (thông báo về kế hoạch kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước), Trung đã tự ý giữ lại một bản.

Tối 25/4/2015, Trung lấy điện thoại chụp lại thông báo số 05 nằm trong danh mục “tối mật” rồi đăng tải lên facebook. Sau đó gửi hình trên vào tài khoản facebook tổ chức Việt Tân, đồng thời hướng dẫn cách rải truyền đơn, đặt chất nổ trong ngày kỷ niệm.

Có con với bé gái, nam thanh niên đi “bóc lịch”

Ngày 17/11, TAND huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Tính, 21 tuổi (ngụ ở xã Đức Tân, Tân Trụ) 3 năm 6 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, Tính có quen biết với em Nguyễn Thị Mỹ D. sinh năm1999 - tiếp viên quán nhậu tại xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ. Sau đó, cả hai thuê nhà sống như vợ chồng và em D. đã mang thai, đến tháng 9/2015 thì sinh con, kết quả giám định ADN bé trai con em D. cùng dòng máu với Tính.

Dùng búa đập vào đầu con gái mới 3 tuổi

Ngày 17/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Công Tín, 28 tuổi (ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, đêm 19/1, sau khi đi nhậu về thì Tín và vợ là chị Mai Thị Thùy Trang cãi nhau về việc Tín nhận lương nhưng chưa mang về. Do say rượu, Tín bực tức nảy sinh ý định giết chết vợ con rồi tự sát. Sau đó, anh ta lấy một cái búa sắt đập vào đầu chị Trang khiến chị gục xuống bất tỉnh.

Tín tiếp tục dùng búa đánh vào đầu cháu Lê Huỳnh Mai Anh (3 tuổi, con gái của Tín và chị Trang đang nằm uống sữa trên nệm) làm cháu bất tỉnh. Sau khi gây án với vợ và con gái, Tín dùng búa đánh vào đầu mình 3 cái để tự sát. Lúc này chị Trang tỉnh lại, chạy ra ngoài kêu cứu.

Mất mạng vì chửi mẹ bạn nhậu

Ngày 17/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, đề nghị của VKS, tuyên hủy toàn bộ bản án TAND tỉnh Bình Phước xử bị cáo Nguyễn Trọng Linh, 23 tuổi (ngụ Bình Phước) 12 năm về tội "Giết người".

Theo bản án sơ thẩm, trưa 13/9/2014, Linh và nạn nhân Trần Trung Tiến (23 tuổi) cùng nhóm bạn đi uống bia. Đến khoảng 16h cùng ngày, bà Hương (mẹ Linh) đến quán gọi con về thì Tiến chửi thề và nói bà Hương "cút đi" rồi vào nhậu tiếp. Về đến nhà, nghe mẹ kể lại sự việc, Linh xách dao quay lại quán nhậu đâm Tiến tử vong.

Kẻ giết 2 người ở Quảng Bình lãnh án tử

Ngày 17/11, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Hồ Chí Bảo, 24 tuổi (trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo truy tố, ngày 7/8, Bảo đột nhập căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Hòa tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa với mục đích trộm tài sản để lấy tiền trả cho gia đình người yêu.

Trong lúc thực hiện hành vi, Bảo bị bà Hồ Thị Tý, 36 tuổi (vợ ông Nguyễn Hòa) phát hiện nên đâm bà Tý nhiều nhát tử vong. Ông Nguyễn Văn Sắt (hơn 80 tuổi, bố chồng bà Tý) nghe tiếng động chạy ra ôm Bảo cũng bị Bảo đâm chết. Trước khi tẩu thoát, Bảo còn đâm bị thương bà Hồ Thị Thuận, là nhân viên làm việc tại cửa hàng bán vật liệu của vợ chồng ông Hòa bà Tý.

Hai tiếng sau khi gây án, Bảo đến Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa băng bó vết thương do giằng co với bà Thuận. Tại đây, đối tượng bị cán bộ y tế phát giác, báo công an đến bắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 17/11: Có con với bé gái, nam thanh niên đi “bóc lịch”