Đồng Tháp: Khen thưởng đột xuất Thẩm phán không nhận tiền và quà tặng của đương sự

Hữu Hà - Quang Trung| 28/02/2014 10:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/2, TAND tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy khen đột xuất cho Thẩm phán Nguyễn Lê Thanh Mai, thuộc TAND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vì đã kiên quyết không nhận tiền và quà của đương sự trong dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Trước đó, ngày 29/1 (nhằm ngày 29 Tết), trong khi Thẩm phán Mai vắng nhà thì bà D là bị đơn trong một vụ án dân sự mà chị Mai đang phụ trách giải quyết mang đến tặng 10 triệu đồng, 1 thùng bia và 1/2kg tôm khô. Sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán, ngày 6/2 (mùng 7 tết) khi cơ quan vào làm việc trở lại, Thẩm phán Mai đã báo cáo ngay sự việc và giao toàn bộ tiền, quà tặng của đương sự cho lãnh đạo TAND TP Sa Đéc giải quyết; lãnh đạo TAND TP Sa Đéc đã mời bà D để làm việc, giáo dục, nhắc nhở đó là việc làm không đúng và trả lại số tiền, quà tặng cho bà D.

Đồng Tháp: Khen thưởng đột xuất Thẩm phán không nhận tiền và quà tặng của đương sự

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Thơ, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Đồng chí Mai là tấm gương sáng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; là điển hình về đức tính liêm khiết, trong sáng, chí công vô tư của người Thẩm phán TAND, cần phải nhân rộng, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức của TAND Đồng Tháp học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Khen thưởng đột xuất Thẩm phán không nhận tiền và quà tặng của đương sự