Ngày mai, phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình dẫn đến chết người

Hoài Đan| 12/03/2015 13:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày mai (13/3), TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ 4 cựu công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội về tội Giết người.

4 cựu công an sẽ đứng trước vành móng ngựa là Hoàng Ngọc Tuyên (SN 1980, nguyên Phó trưởng Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cùng 3 bị cáo Nguyễn Trọng Kiên (SN 1991), Đoàn Văn Tuyến (SN 1983), Hoàng Ngọc Thức (SN 1988, đều nguyên là công an viên xã Kim Nỗ).

Ngày mai, phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình dẫn đến chết người

4 cựu công an xã trước vành móng ngựa tại phiên xét xử sơ thẩm

Nạn nhân bị 4 cựu công an xã dùng nhục hình dẫn đến tử vong là ông Nguyễn Mậu Thuận (SN 1958, trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2014, HĐXX tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Tuyên 17 năm tù giam; Nguyễn Trọng Kiên 16 năm tù giam; Đoàn Văn Tuyến và Hoàng Ngọc Thức, mỗi bị cáo nhận mức án 8 năm tù giam và 4 bị cáo phải bồi thường hơn 100 triệu cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, ngày 30/8/2012, ông Nguyễn Đức Vọng, Trưởng công an xã Kim Nỗ có nhận được đơn trình báo của người dân về việc ông Thuận đánh một người dân. Ngay sau đó, ông Vọng đã chỉ đạo một số công an viên đến nhà mời ông Nguyễn Mậu Thuận lên trụ sở công an xã để lấy lời khai. Ông Vọng giao cho Hoàng Ngọc Tuyên, Phó công an xã xử lý vụ việc.

Tại trụ sở công an xã, ông Thuận bị còng tay và yêu cầu viết kiểm điểm. Tham gia vào quá trình xét hỏi ngoài Tuyên ra còn có 3 công an viên khác là Nguyễn Trọng Kiên (SN 1991), Đoàn Văn Tuyến (SN 1983), Hoàng Ngọc Thức (SN 1988).

Trong quá trình làm việc, ông Thuận tỏ ra không hợp tác và đã bị Phó công an xã Hoàng Ngọc Tuyên tát tới tấp vào mặt. Bị đánh đau ông Thuận chửi bới, Tuyên và Nguyễn Trọng Kiên đã dùng dùi cui cao su thay phiên nhau đánh vào đùi, ngực và bắt ông Thuận khai nhận. Bị dùi cui thúc mạnh vào ngực, ông Thuận ngã ngửa về phía sau trong tư thế bị khóa cả hai tay, hai chân, chiếc ghế ông Thuận ngồi cũng bị gãy.

Cho rằng ông Thuận ngoan cố không nhận tội, 4 cựu công an xã đã dùng bút bi kẹp vào khe các ngón tay của ông Thuận rồi bóp mạnh tra tấn như thời trung cổ.

Đến 16 giờ cùng ngày, Tuyên điện báo cho ông Vọng tình hình sự việc. Khi ông Vọng đến trụ sở công an xã để kiểm tra thì thấy người ông Thuận lạnh ngắt liền hô hào đưa ông Thuận đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh để cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định, ông Thuận da lạnh, tím toàn thân, huyết áp không đo được, nhịp thở không thấy, đồng tử giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng, ngừng tuần hoàn ngoại biên.

Biên bản giám định pháp y kết luận, nạn nhân bị thương tích tụ máu lên hai đùi, mu bàn tay, ngực, gãy xương sườn số 5,6,7 bên phải dẫn đến chết do suy hô hấp trên cơ sở nạn nhân có bệnh mạch vành thiếu máu cơ tim, bệnh xơ vòng giai đoạn phát triển. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai, phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình dẫn đến chết người