Xét xử vụ tham ô tài sản ở phòng Công thương huyện Tam Bình: VKS giữ nguyên quan điểm luận tội

Hồng Nam| 08/06/2017 20:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày thứ 3 xét xử vụ án tham ô tài sản tại phòng Công thương huyện Tam Bình, VKS giữ nguyên quan điểm luận tội và đề nghị mức án cao nhất là 12 năm tù.

Chiều 8/6, TAND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại phòng Công thương huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long giữ quyền công tố tại tòa thể hiện quan điểm luận tội, chỉ rõ sai phạm và đề nghị mức án từng bị cáo và nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến kỷ cương pháp luật, làm thất thoát Ngân sách Nhà nước nên cần xử lý nghiêm.

Do đó, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố tội “Tham ô tài sản”, đối với các bị cáo: Nguyễn Giao Chi (57 tuổi) – nguyên Trưởng phòng Công thương huyện Tam Bình; Nguyễn Khắc Lâm Sơn (35 tuổi) nguyên Kế toán xây dựng cơ bản huyện Tam Bình; Nguyễn Thanh Tâm (39 tuổi) – nguyên Nhân viên Công ty CP xây dựng Tam Bình (gọi tắt công ty Tam Bình); Nguyễn Thành Nhân (52 tuổi) – nguyên Giám đốc công ty Tam Bình; Huỳnh Quốc Trung (31 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tân Bình (công ty Tân Bình) và Phạm Thanh Sang (30 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiến trúc Phố Trẻ (công ty Phố Trẻ).

Xét xử vụ tham ô tài sản ở phòng Công thương huyện Tam Bình: VKS giữ nguyên quan điểm luận tội

Các bị cáo tại tòa

Từ đó đề nghị mức án từ 10- 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Giao Chi và cấm đảm nhiệm chức vụ tương đương từ 2- 3 năm, bị cáo Nguyễn Khắc Lâm Sơn mức án từ 8- 10 năm tù và cấm đảm nhiệm chức vụ tương đương từ 2- 3 năm, bị cáo Nguyễn Thành Nhân mức án từ 6- 7 năm tù, bị cáo Huỳnh Quốc Trung từ 7- 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm từ 2- 3 năm tù, bị cáo Phạm Thanh Sang từ 2- 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước khi vào nghị án các bị cáo được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Giao Chi mong tòa xem xét lại tội danh của bị cáo như vậy quá nặng, là oan. Bị cáo Sơn, Tâm, Sang xin giảm nhẹ mức án. Riêng bị cáo Nhân và Trung vẫn một mực kêu oan.

Hết buổi chiều vị chủ tọa tuyên bố kết thúc ngày xét xử thứ 3 và bắt đầu nghị án, sau đó sẽ tuyên án vào ngày 12/6 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ tham ô tài sản ở phòng Công thương huyện Tam Bình: VKS giữ nguyên quan điểm luận tội