Hai cha con làm “đại lý” hêrôin lĩnh án

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, tại xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, TAND huyện Lộc Hà đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án Phan Hoa (SN 1964) và Phan Việt Thế (SN 1992, là con của Phan Hoa) phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Hàng ngàn người dân địa phương đã có mặt để theo dõi phiên tòa.


Trước đó, ngày 1-3-2011, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra tại địa bàn xã Bình Lộc, Công an huyện Lộc Hà phát hiện tại nhà Phan Hoa đang diễn ra việc mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, đã tiến hành bắt quả tang Phan Hoa, Phan Việt Thế, Phan Huy Hoàng, Lê Bảo Cường, Nguyễn Đình Đường cùng Nguyễn Trọng Phương, đều là những đối tượng mà Phan Hoa và Phan Viết Thế đã bán chất ma túy và tổ chức cho sử dụng chất ma túy trái phép ngay tại nhà mình.


Trong quá trình điều tra Phan Việt Thế đã khai nhận, bố của mình là Phan Hoa nghiện ma túy, mỗi ngày sử dụng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Do hoàn cảnh gia đình không thể chu cấp đủ cho bố nên Thế nảy sinh ý định mua hêrôin về cho bố sử dụng hàng ngày và chia nhỏ bán cho các đối tượng nghiện khác. Từ ngày 23-2-2011 đến ngày 1-3-2011, với sự giúp sức của Hoa, Thế đã 4 lần mua hêrôin về chia nhỏ bán 17 lần cho các con nghiện trên địa bàn.


Với hành vi trên, TAND huyện Lộc Hà đã xử phạt Phan Hoa 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 8 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; Phan Việt Thế 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.


Nguyễn Thị Trang Dung (TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cha con làm “đại lý” hêrôin lĩnh án