Bản án nghiêm khắc cho những kẻ phạm tội về ma túy

Mạnh Hùng| 19/11/2018 21:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/11, TAND TP. Hà Nội mở 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm với nhóm bị cáo về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc nhằm cảnh cáo, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bản án nghiêm khắc cho kẻ giấu ma túy trong bao gạo

Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Điêu Thị Nhung (SN 1985, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất túy”, theo quy định tại khoản 4,  Điều 251 - BLHS năm 2015.

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, sáng 12/3/2018, Điêu Thị Nhung nhận được điện thoại của một đối tượng không rõ lai lịch đặt mua 1 kilogram ma túy “đá” với giá 200 triệu đồng, đồng thời hẹn địa điểm giao nhận là Bến xe Yên Nghĩa, (Hà Đông, Hà Nội).

Bản án nghiêm khắc cho những kẻ phạm tội về ma túy

Hình minh họa

Theo đó, đối tượng không rõ lai lịch này đã chuyển cho Nhung 90 triệu đồng tiền đặt “cọc” mua ma túy “đá”. Số tiền còn lại, hai bên thống nhất giao nhận nốt khi Nhung mang ma túy về bến xe. Ngay sau đó, Nhung gọi điện cho một đối tượng người địa phương đặt ma túy với giá 180 triệu đồng/kilogram.

Đến trưa cùng ngày, Nhung nhận được đủ số lượng ma túy đã đặt mua. Sáng hôm sau, Nhung cho bọc ma túy đó vào bao gạo và đón ô tô khách xuống Hà Đông để bán ma túy.

Tuy nhiên, khi Nhung vừa xuống ô tô tại bến xe Yên Nghĩa thì bị lực lượng công an phát hiện thấy có nghi vấn và tiến hành kiểm tra. Toàn bộ số ma túy mà Nhung mang theo đã bị cơ quan công an thu giữ quả tang.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo Nhung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo hưởng lượng khoan hồng.

Tuy nhiên sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mua bán ma túy với số lượng rất lớn, nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Mang 6 tiền án vẫn tiếp tục phạm tội.

Cùng ngày 19/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo: Nguyễn Thị Bích Lan (SN 1963, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Thế Trung (SN 1981, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và bị cáo Lê Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 12h30’ ngày 7/5/2018, tại trước cửa số nhà 40 Trần Đại Nghĩa (phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang Nguyễn Thế Trung tàng trữ trái phép 1,814 gram ma túy loại Methaphetamine. Trung khai, số ma túy trên là do Trung mua của Nguyễn Thị Bích Lan tại nhà Lan (ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định: Lan có hành vi nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho Trung. Ngoài ra, Lan còn cất giấu nhiều loại ma túy tại nhà riêng với mục đích để bán kiếm lời.

Tổng số, Lan đã mua bán trái phép các loại ma túy gồm: 5,9 gram MDMA, gần 33 gram heroin, hơn 87 gram Methaphetamine.

Đối với bị cáo Lê Thanh Tùng biết rõ Lan cất giấu ma túy tại gác lửng nhà Lan, chứng kiến nhiều lần Lan bán ma túy cho Trung. Xác định Tùng hoàn toàn có điều kiện để trình báo với cơ quan chức năng nhưng Tùng không thực hiện, do vậy cơ quan tố tụng đã quyết định truy tố Tùng về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Được biết, trước khi phạm tội lần này, bị cáo Lan là kẻ đã từng có 6 tiền án về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc, chứa mại dâm, trộm cắp tài sản của công dân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản án nghiêm khắc cho những kẻ phạm tội về ma túy