Ông Phùng Quốc Hiển và Đỗ Bá Tỵ chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Thu Vân| 05/04/2016 09:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (5/5), theo công bố của Ban kiểm phiếu Quốc hội, 2 ông Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển đã chính thức trở thành các tân Phó Chủ tịch Quốc hội.

Như thông tin chúng tôi đưa trước đó, chiều 4/4, sau khi nghe kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách và bỏ phiếu kín bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên kế hoạch công bố kết quả kiểm phiếu bầu và thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phải hoãn lại do việc kiểm phiếu sẽ tốn nhiều thời gian vì có 9 người được bầu cho các chức danh trong cuộc bỏ phiếu chiều 4/4. "Việc kiểm phiếu có thể kéo dài đến 19g, nếu bắt các đại biểu chờ thì rất lâu và bất tiện, nên sau khi xin ý kiến đại biểu, Quốc hội quyết định dời thời gian công bố kết quả bầu cử hai Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sang sáng mai (5/4)" – theo ông Nguyễn Hạnh Phúc giải thích và thông tin vào cuối phiên họp hôm qua.

Ông Phùng Quốc Hiển và Đỗ Bá Tỵ chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Hai tân Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đỗ Bá Tỵ

Sáng nay (5/4), kết quả bỏ phiếu các chức danh trên đã được ông Huỳnh Văn Tí (đoàn Bình Thuận) – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố cho thấy: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và ông Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 459/491 phiếu hợp lệ (chiếm 92,91% tổng số đại biểu) tán thành và 433/482 phiếu hợp lệ (chiếm 87,65% tổng số đại biểu) tán thành.

Quốc hội bầu 7 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Ông Hà Ngọc Chiến (Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc); bà Nguyễn Thúy Anh (Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội); ông Nguyễn Đức Hải (Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương); bà Nguyễn Thanh Hải (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng); bà Lê Thị Nga (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp); ông Trần Văn Túy (Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương) và ông Võ Trọng Việt (Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ 447/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90,49%) tán thành và Nghị quyết bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với tỷ lệ 418/435 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (84,62%) tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ.

Ngay sau khi được bầu, Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ và Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển cũng sẽ tham gia Đoàn chủ toạ điều hành phiên làm việc. 

Ông Phùng Quốc Hiển nguyên là Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội sinh năm 1958, quê tại Phú Thọ. Ông là Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng. Ông Phùng Quốc Hiển là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Đỗ Bá Tỵ sinh năm 1954, quê tại TP Hà Nội. Ông là cử nhân Quân sự. Ông Đỗ Bá Tỵ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại tướng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khoá X,XIII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Phùng Quốc Hiển và Đỗ Bá Tỵ chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội