Ông chủ khách sạn Seoul ở Hà Nội cùng vợ bị xét xử về hành vi mua bán ma tuý

Mạnh Hùng| 13/09/2022 20:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/9, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Thu Phương (vợ của Tuấn Anh) và Dương Minh Đức cùng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

7aa07073-7378-4773-9f8c-97f153010b35.jpeg
Nguyễn Tuấn Anh (bên phải, chủ khách sạn Seoul) bị điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma tuý (Ảnh: Đ.Tuấn)

Theo cáo buộc, chiều 11/1/2021, Tuấn Anh và vợ chỉ đạo Đức xuống Nam Định lấy ma tuý của Đỗ Thị Thuỳ A mang về khách sạn Seoul (trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho mình.

Khoảng 22h30 phút cùng ngày, khi về đến cửa khách sạn trên, Đức cầm túi nylon bên trong chứa ma tuý là MDMA khối lượng hơn 174 gram, và hơn 99 gram ketamine về chưa kịp giao cho vợ chồng Tuấn Anh thì bị cảnh sát kiểm tra, bắt quả tang.

Từ lời khai của Đức, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Tuấn Anh ở chung cư UDIC Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cảnh sát thu giữ gần 1,5 gram ma tuý ketamine.

Ngoài lần trên, trước đó, ngày 28/12/2020, theo chỉ đạo của vợ chồng Tuấn Anh, Đức xuống Nam Định gặp Thuỳ A. lấy một túi bên trong có 2 hộp giấy chứa thuốc lắc và ketamine rồi mang về khách sạn Seoul cất giấu. Lần đó, Đức được vợ chồng Tuấn Anh trả công 4 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai làm nghề tài xế taxi. Do công việc không có thu nhập ổn định, nên khi biết Tuấn Anh - anh vợ bị cáo, mua bán ma tuý nên đã cùng tham gia. Sau đó, Đức vừa là người đi nhận, vừa trực tiếp mang ma tuý bán lẻ cho khách; 350.000/viên thuốc lắc, 3,5 triệu/chỉ ketamine (tương đương 3,75 gram). Đức được trả công từ 300-400.000 đồng/lần đi bán ma tuý cho khách.

Trong đó, hai lần gần nhất trước khi bị bắt là ngày 7/1/2021 và ngày 10/1/2021. Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh và vợ phủ nhận không tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma tuý với Đức, khi cơ quan điều tra cho đối chất với Đức.

Sau thời gian xét xử, chủ toạ đã thông báo hoãn phiên toà để làm rõ một số tình tiết.

Được biết, ngoài vướng lao lý vụ án trên, ngày 16/8 vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin triệt phá đường dây bay lắc tại quán karaoke của Phương. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều viên thuốc lắc tại nơi ở của Phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông chủ khách sạn Seoul ở Hà Nội cùng vợ bị xét xử về hành vi mua bán ma tuý