Huyện Hòa Thành, Tây Ninh: Một thửa đất có... hai sổ đỏ

Văn Khôi| 20/10/2014 11:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo quy định của pháp luật, một thửa đất chỉ cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một người (hoặc hộ gia đình).

Thế nhưng, ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cùng một thửa đất nhưng chính quyền đã cấp sổ đỏ hai lần cho hai người khác nhau, từ đó xảy ra việc khiếu kiện kéo dài...

Ông Nguyễn Đắc Hiền, ngụ tại K44/8G ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gửi đơn khiếu nại đến Báo Công lý với nội dung: Trước năm 1975, bà Phan Thị Thuấn đã mua thửa đất của ông Tư Lan, diện tích 464m2 (ngang 12,5m; dài 37,5m) ở ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân. Bà Thuấn có con gái là Nguyễn Thị Ngọc Lệ và ông Nguyễn Đắc Hiền là chồng bà Lệ (tức con rể của bà Thuấn). Năm 1976, bà Thuấn đã cho con gái và con rể thửa đất trên, khi đó còn là đám vườn hoang. Vợ chồng ông Hiền - bà Lệ đã cải tạo đất, sinh sống và ở ổn định trên thửa đất này từ đó đến nay. Năm 1995, Nhà nước có chủ trương cho dân đang trực tiếp sử dụng đất được kê khai đăng ký quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993. Ngày 10/4/1996, ông Nguyễn Đắc Hiền được UBND huyện Hòa Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 04182 với diện tích 464m2, thửa số 413, tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Sau khi được cấp sổ đỏ, vợ chồng ông Hiền và con cái tiếp tục sinh sống trên thửa đất này cho đến ngày nay.

Huyện Hòa Thành, Tây Ninh: Một thửa đất có... hai sổ đỏ

Căn nhà của ông Nguyễn Đắc Hiền ở ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh

Gần đây, gia đình ông Nguyễn Đắc Hiền rất bức xúc khi được biết: Ngày 28/1/1999, UBND huyện Hòa Thành đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 04645 cho bà Phan Thị Thuấn với diện tích đất 480m2, thửa số 413, tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Đây chính là thửa đất mà trước đó hơn 3 năm, UBND huyện Hòa Thành đã cấp cho ông Nguyễn Đắc Hiền ngày 10/4/1996 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 04182 với diện tích 464m2, thửa số 413, tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân. Điều lạ kỳ là ông Nguyễn Đắc Hiền chưa bao giờ nhận được một quyết định nào về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp cho mình. Sự việc còn đi xa hơn, dựa trên sổ đỏ đã cấp cho bà Phan Thị Thuấn, vào năm 2007, bà Thuấn đã cắt 170m2 đất cho ông Nguyễn Văn Long (con bà Thuấn) và ông Long cũng đã được UBND huyện Hòa Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 02267/02 ngày 17/4/2007.

Việc UBND huyện Hòa Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị Thuấn trên cùng vị trí đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đắc Hiền là một hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng vì sao UBND huyện Hòa Thành lại có thể cấp hai giấy chứng nhận cho hai khác nhau trên cùng một thửa đất, có cùng diện tích đất như vậy thì công luận đang chờ câu trả lời từ cơ quan có trách nhiệm ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Hòa Thành, Tây Ninh: Một thửa đất có... hai sổ đỏ