Nhiều ý kiến xung quanh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Văn Vũ| 05/03/2015 21:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/3, TANDTC phối hợp với Chương trình đối tác tư pháp do Ủy ban châu Âu, Chính phủ Đan Mạch và Thụy Điển đồng tài trợ tổ chức Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh.

 Nhiều ý kiến xung quanh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Đến dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC cùng lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Tòa Lao động TANDTC và đại diện TAND các tỉnh phía Nam, các luật sư, các nhà nghiên cứu, học giả. Đại diện các cơ quan tư pháp, sở Lao động Thương binh và Xã hội của một số địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Chánh tòa Tòa Lao động TANDTC trình bày tham luận về Báo cáo tổng kết, đánh giá các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về giải quyết tranh chấp lao động và đề xuất xây dựng thủ tục tố tụng lao động. Giáo sư Simon Deakin - Trường Đại học Cambridge trình bày Báo cáo nghiên cứu so sánh kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết tranh chấp lao động.

 Nhiều ý kiến xung quanh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Giáo sư Simon Deakin - Trường Đại học Cambridge trình bày Báo cáo

Trong phần thảo luận, Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều ý kiến xung quanh về thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động trong nước và quốc tế. Đặc biệt là về các chế định thương lượng, hòa giải; về án phí, lệ phí; về thời hiệu; về việc xây dựng Luật tố tụng lao động độc lập hay vẫn áp dụng tố tụng dân sự như hiện nay nhưng cần bổ sung thêm chương riêng về tố tụng lao động…

Ban tổ chức ghi nhận ý kiến đóng góp để trình cho các cơ quan có thẩm quyền về soạn thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều ý kiến xung quanh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động