Nhiều chi phí thật của doanh nghiệp chưa được thừa nhận

13/06/2012 07:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo số liệu của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, có đến hơn 50% số hội viên mà đại đa số là DN vừa và nhỏ đang thua lỗ hoặc hoạt động không có lãi. Bởi vậy, việc giảm thuế GTGT, giảm thuế thu nhập DN là giải pháp có tác dụng lớn đối với DN vào lúc này.

Nhiều chi phí thật của doanh nghiệp chưa được thừa nhận

Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong điều kiện khó khăn

Theo tính toán, nếu giảm 50% thuế giá trị gia tăng thì nguồn thu ngân sách năm nay giảm khoảng 15.000 tỷ đồng, nếu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống còn 20% thì thu ngân sách giảm khoảng 20.000 tỷ đồng. Không thể gây rủi ro cho ngân sách nhưng nếu phần lớn số DN vừa và nhỏ của chúng ta mất đi sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng lên sức khỏe của nền kinh tế, đặc biệt là sẽ gia tăng rất lớn con số thất nghiệp. Hơn nữa việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng chính là tạo thêm động lực để DN hoạt động hiệu quả hơn và từ đó sẽ đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, các giải pháp Chính phủ đã trình làm giảm thu ngân sách 9.000 tỷ đồng cho năm nay, nếu so con số này với 450.000 DN đang hoạt động thì có con số chỉ tương đương 20 triệu đồng cho mỗi DN.

Có ý kiến cho rằng, hiện chúng ta khống chế tỷ lệ chi phí quảng cáo tiếp thị không quá 10% tổng chi phí, DN nào chi quá mức này sẽ bị xuất toán. Để cạnh tranh được, DN buộc phải chi hơn 10% và chấp nhận bị quyết toán, số lãi thực do vậy thấp hơn số lãi quyết toán với cơ quan thuế và số thuế phải nộp trên lãi thực của DN chắc chắn là cao hơn 25%. Tương tự như vậy, với một số chi phí khác của DN tại Việt Nam cũng không được thừa nhận như ở các nước. Ví dụ thù lao trả cho các thành viên của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Một chi phí thật của DN không được thừa nhận thì đương nhiên nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của DN cao hơn so với con số danh nghĩa 25%. Hay phí công đoàn 2% cũng được cho là một dạng thuế đánh trên bảng lương. Trong khi tuyệt đại đa số các nước, phí công đoàn do công đoàn viên đóng chứ không phải là trách nhiệm của DN. Do có nhiều chi phí thật không được thừa nhận như vậy cùng với việc phải chịu những chi phí cao hơn so với DN các nước khác nên mức thuế thu nhập doanh nghiệp thực phải đóng hiện cao hơn 30% thu nhập thực của DN.

Vì vậy, bên cạnh việc giảm thuế thì việc điều chỉnh các chính sách về tài chính một cách hợp lý sẽ giúp các DN tiết giảm chi phí để tồn tại trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Trung Nguyễn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều chi phí thật của doanh nghiệp chưa được thừa nhận