Nhật công bố bốn biện pháp trả đũa Hàn Quốc vì bức tượng “phụ nữ mua vui”

Hà Kim| 07/01/2017 09:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tokyo đã có những biện pháp đáp trả để phản đối việc Hàn Quốc đặt bức tượng tưởng niệm nạn nhân nô lệ tình dục thời Thế chiến II trước lãnh sự quán Nhật ở Busan.

Hãng tin Yonhap đưa tin trước đó, vào ngày 30/12/2016, một tổ chức dân sự Hàn Quốc đã đặt một bức tượng một cô gái trẻ ngồi trên ghế, đi chân trần (biểu tượng cho các phụ nữ Hàn Quốc bị quân đội Nhật hoàng cưỡng bức trong Thế chiến II) trước tổng lãnh sự quán Nhật ở Busan.

Phía Nhật Bản đã đề nghị di dời bức tượng. Nhưng phía Hàn Quốc vẫn chưa có tín hiệu hồi đáp. Ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật cho rằng, bức tượng tại thành phố Busan, miền nam Hàn Quốc là "hết sức đáng tiếc".

Nhật công bố bốn biện pháp trả đũa Hàn Quốc vì bức tượng “phụ nữ mua vui”

Nhật công bố bốn biện pháp trả đũa Hàn Quốc vì bức tượng “phụ nữ mua vui”

Ngày hôm qua 6/1, người phát ngôn chính phủ Nhật ngày cũng đã thông báo bốn biện pháp trả đũa lại hành động trên của Hàn Quốc đó là, tạm triệu hồi đại sứ Nhật tại Seoul và tổng lãnh sự Nhật tại Busan. Đồng thời, cấm các nhân viên tổng lãnh sự Nhật tại Busan tham gia các sự kiện.

Nhật cũng ngừng đàm phán về thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ với Hàn Quốc, hoãn tham vấn kinh tế cấp cao giữa hai nước. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden để than phiền.

Về phía Hàn Quốc, cũng trong ngày 6/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố chính phủ Hàn Quốc vẫn chú trọng tiếp tục phát triển quan hệ song phương với Nhật trên cơ sở lòng tin giữa hai chính phủ cho dù khó khăn xảy ra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật công bố bốn biện pháp trả đũa Hàn Quốc vì bức tượng “phụ nữ mua vui”