Người giúp việc lĩnh 7 năm tù vì trộm 12 nghìn đô la

Ngọc An| 29/10/2021 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy chủ nhà đếm tiền, nữ giúp việc nhanh tay lấy một sấp đô la giấu vào túi quần. Hành vi này khiến người phụ nữ lãnh bản án 7 năm tù.

Bị cáo trong vụ án vừa được TAND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đưa ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản là Trương Thị Thanh T.

Theo cáo trạng, T. làm giúp việc cho gia đình bà L. (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt).

Công việc hằng ngày của T. là dọn dẹp việc nhà và phụ chăm sóc cho bà Lê Thị B, SN 1939 (mẹ ruột của bà L).

Vào sáng ngày 16/5/2021, trong lúc xoa bóp tay, chân cho bà B, T thấy bà B. đếm tiền đô la Mỹ. Khi bà B. để cọc tiền vừa đếm xuống giường và không quan sát, T. nảy sinh ý định lấy trộm nên lén lút lấy 1 sấp tiền đô la Mỹ của bà B. bỏ vào trong túi quần đang mặc, rồi tiếp tục làm việc bình thường.

Sau khi đã dọn dẹp nhà xong, T. đem sấp tiền đô la Mỹ trộm được về nhà của mình giấu trong phòng ngủ. Đến khoảng 10 giờ sáng ngày 17/5/2021, T. đạp xe đi đến tiệm vàng ở khu vực chợ Bằng Tăng, thuộc phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ để đổi số tiền đô la Mỹ trộm được sang tiền Việt Nam.

Đến ngày 18/5/2021, bà B. kiểm tra tiền thì phát hiện bị mất 12.000 đô la Mỹ (mệnh giá mỗi tờ là 100 USD) nên hỏi T. thì T. thừa nhận là mình lấy trộm.

Sau đó, T. về nhà lấy cọc tiền giấu ở dưới giường ngủ đưa trả lại cho bà B. với tổng số 90 triệu đồng.

Nhận thấy, số tiền T. đưa không đủ so với số tiền đô la Mỹ mà bà B. bị mất trộm nên gia đình trình báo cơ quan Công an xác minh làm rõ.

Sau đó, gia đình T. đã nhiều lần khắc phục hậu quả cho bà B, tổng cộng được 259.000.000 đồng. 

HĐXX sau khi xem xét đã tuyên phạt bị cáo T. 7 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người giúp việc lĩnh 7 năm tù vì trộm 12 nghìn đô la