Nghịch tử giết cha lĩnh 20 năm tù

Kim Cương(TH)| 12/04/2016 17:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/4, TAND TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đấm (43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đấm là con ông Nguyễn Văn Gấm và bà Nguyễn Thị Rinh. Do Đấm thường xuyên rượu chè bê tha, không lo làm việc nên giữa Đấm và ông Gấm thường xảy ra cãi vã.

Nghịch tử giết cha lĩnh 20 năm tù

Hai bị cáo, Đấm và Thúy trước vành móng ngựa. Ảnh: CAND

Để giảm bớt mâu thuẫn cha con, ông Gấm đã chia đôi mảnh đất của mình, xây một căn nhà cho Đấm ra ở riêng. Vào ngày 24/4/2015, sau khi đi nhậu về, Đấm đói bụng nên sang xin bà Rinh cơm để ăn. Vừa ăn Đấm vừa xin bà Rinh bán ngôi nhà của mình đang ở để mua bò về chăn nuôi.

Nghe thấy Đấm nói trong bếp, ông Gấm chạy xuống quát lớn: "Không bán gì hết, đất đang tên tao". Ông Gấm vừa dứt lời, bất ngờ Đấm quẳng tô cơm xuống đất, trúng chân ông Gấm làm ông bị thương, rồi bỏ ra hiên trước nhà ngủ.

Nghe tin bố bị Đấm đánh, em gái Đấm là chị Nguyễn Thị Thúy (32 tuổi, ngụ cùng địa chỉ), xách một con dao rựa, xông tới chém Đấm, gây thương tích cho Đấm 16%.

Bị chém đau, Đấm liền nhặt thanh củi cạnh đó, đánh Thúy tới tấp. Thương con gái, ông Gấm nhảy vào, dùng gậy vừa đánh vừa chửi Đấm. Bất ngờ, Đấm vung khúc gỗ, đánh mạnh một phát vào đầu ông Gấm, làm ông tử vong.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đấm 20 năm tù về tội "Giết người".

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy, do gây thương tích cho Đấm 16% nên bị tòa tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch tử giết cha lĩnh 20 năm tù