Nghi vấn cháu bé thiểu năng bị hàng xóm dụ dỗ hiếp dâm

Đức Chung| 05/10/2018 12:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/10, ông Nguyễn Khắc Thiệu – Trưởng Công an xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã triệu tập đối tượng nghi vấn trong vụ án hiếp dâm lên trụ sở để làm việc.

Theo đơn tố cáo của bà L. T .H. (SN 1967, trú tại thôn Chu Trạc, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), về việc con gái của bà là cháu P.H (SN 2003, mắc bệnh thiểu năng trí tuệ) bị người hàng xóm dụ dỗ thực hiện hành vi đồi bại.

Trước đó, vào khoảng tháng 6/2018, bắt gặp cháu H. hốt hoảng chạy từ nhà ông T. về nên người dân đã kể lại sự việc với mẹ cháu. Bà H. hỏi chuyện con mình thì được cháu H. cho biết bị ông T. hãm hại nhiều lần.

Nghi vấn cháu bé thiểu năng bị hàng xóm dụ dỗ hiếp dâm

(Hình minh họa)

Ngày 28/9 vừa qua, cháu H. lại bị ông T. dụ dỗ thêm một lần nữa nên bà H. đã trình báo với Công an xã Hoa Thành. 

Ngay sau đó, Ban Công an xã đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời triệu tập nghi can là ông T. lên làm việc.

Được biết sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông T. có qua nhà bà H. để nói chuyện, tuy nhiên bà H. có đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc xử lý nghiêm theo pháp luật.

Nội vụ đang được làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi vấn cháu bé thiểu năng bị hàng xóm dụ dỗ hiếp dâm