Nắng nóng Tây Bắc Bộ, vùng núi đề phòng giông lốc, mưa đá

Minh Nguyệt| 06/05/2015 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (5/5), ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày hôm nay (6/5), nắng nóng sẽ còn xảy ra và mở rộng ra các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng kéo dài nhiều ngày khiến nguy cơ cháy rừng ở nhiều nơi tăng cao. 

Ngày và đêm 6/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi với nền nhiệt 34 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng nhưng nhờ gió Đông Nam đến Nam thổi cấp 2-3, nên mát vào sáng sớm và đêm, trưa oi nóng với nhiệt độ phổ biến 32 – 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. 

Nắng nóng nhất tiếp tục tập trung ở vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Toàn vùng mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, nền nhiệt cao nhất phổ biến 31 – 34 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt 31 – 34 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt toàn vùng phổ biến 33 – 36 độ C.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng Tây Bắc Bộ, vùng núi đề phòng giông lốc, mưa đá