Nam quản lý karaoke gọi gái bán dâm để hưởng hoa hồng

Tuyến Trang| 15/08/2016 19:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong số tiền 1 triệu đồng/lượt bán dâm, nam quản lý được hưởng 200 ngàn đồng.

Sáng 15/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật về hành vi tổ chức bán dâm trá hình đối với cơ sở kinh doanh karaoke Lọ Lem - nhà trọ Thanh Lan (địa chỉ xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau) do ông Trần Văn Đãi (36 tuổi) làm chủ.

Nhà chức trách thông tin, sau thời gian điều tra, ngày 14/8, hàng chục Cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Lọ Lem - nhà trọ Thanh Lan và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Làm việc ban đầu với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận, khi khách có nhu cầu thì Lê Trường Thịnh (quản lý) sẽ gọi điện thoại cho gái bán dâm đến phục vụ với giá 1 triệu đồng/lượt, trong đó nam quản lý được chia 20% hoa hồng.

Ngoài ra, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Đãi cũng khai nhận, ngoài các phòng hát karaoke, chủ cơ sở này còn cho xây thêm một số phòng nằm cạnh (dạng phòng trọ) để “tiện” cho việc mua dâm của khách.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam quản lý karaoke gọi gái bán dâm để hưởng hoa hồng