Năm 2020 nền kinh tế Nga suy giảm mạnh nhất trong 11 năm qua

Anh Tuấn| 04/02/2021 09:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo cơ quan thống kê, nền kinh tế Nga suy giảm 3,1% vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đây là mức suy giảm mạnh nhất trong 11 năm.

Theo như tờ Reuters đưa tin, dịch vụ thống kê Rosstat cho biết nền kinh tế Nga bị thu hẹp vào năm 2020 một phần do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế Covid-19 và sự sụt giảm về nhu cầu nguồn năng lượng trên toàn cầu.

Nga đã chứng kiến ​​sự suy giảm kinh tế sâu hơn là 7,8% và 5,3% vào năm 2009 và 1998. Từ năm 2000 đến năm 2008, nền kinh tế Nga tăng trưởng trung bình khoảng 7%/năm.

Vào đầu năm 2020, trước khi giá dầu - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga sụt giảm và đại dịch Covid-19 bùng nổ, Bộ Kinh tế đã dự đoán GDP sẽ tăng 1,9% sau khi tăng trưởng 2,0% vào năm 2019.

Bộ Kinh tế dự kiến ​​GDP sẽ trở lại tăng trưởng vào năm 2021, ở mức 3,3%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2020 nền kinh tế Nga suy giảm mạnh nhất trong 11 năm qua