Mỹ: Biểu tình phản đối và yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

Minh Thi| 29/04/2015 14:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở San Francisco, yêu cầu Thủ tướng Shinzo Abe xin lỗi vì sự đối xử của đất nước ông đối với các nước châu Á trong Thế chiến II, AFP đưa tin.

Mỹ: Biểu tình phản đối và yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được yêu cầu "phải xin lỗi cho đến khi được tha thứ"

Cuộc biểu tình diễn ra hôm qua (28/4), vài ngày trước khi Thủ tướng Nhật Bản có chuyến thăm California - một phần lịch trình trong chuyến công du kéo dài một tuần tới Mỹ, trong đó có cả quốc tiệc tại Nhà Trắng.

Theo AFP, những người Mỹ gốc Triều Tiên và gốc Trung Quốc có mặt trong cuộc biểu tình đã giơ cao những tấm biểu ngữ, quốc kỳ Hàn Quốc, và hô vang bằng cả tiếng Anh và tiếng Hoa.

Peter Li, một giáo sư chuyên ngành lịch sử Đông Á tại trường Đại học Rutgers đã nghỉ hưu, cho biết: “Không bao giờ là quá muộn để nói lời xin lỗi, bởi vì sự xúc phạm và vết thương mà Nhật Bản gây ra sẽ không thể nào bị lãng quên cho đến khi có một lời xin lỗi (từ phía Nhật Bản)”.

Lãnh sự Nhật Bản tại San Francisco không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

Hiện, Thủ tướng Shinzo Abe đang đối mặt với yêu cầu “sử dụng” chuyến công du này để gửi lời xin lỗi đến hàng chục ngàn nô lệ tình dục trong suốt Thế chiến II. Có khoảng 200.000 “phụ nữ mua vui” người Triều Tiên và Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác đã bị ép phải phục vụ lính Nhật trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II này. Hàn Quốc yêu cầu có một lời xin lỗi thẳng thắn và đầy đủ từ phía Thủ tướng đất nước Mặt trời mọc.

Trong cuộc họp báo tổ chức sau buổi tiếp kiến Tổng thống Barack Obama, ông Abe đứng trước câu hỏi liệu ông sẽ xin lỗi hay không, thay vì nói rằng, ông “vô cùng đau khổ” bởi sự chịu đựng của những người “phụ nữ mua vui” trong Thế chiến II.

Các nhà hoạt động tại San Francisco cũng đã kêu gọi Nhật Bản bù đắp cho những “nạn nhân của Nhật Bản”, đồng thời trừng phạt các quan chức - những kẻ phủ nhận tội ác chiến tranh, và sửa các chi tiết “sai lịch sử” trong sách giáo khoa của Nhật về cuộc Chiến tranh thế giới II.

Theo lịch trình, Thủ tướng Shinzo Abe có một phiên họp chung với Quốc hội Mỹ trong ngày hôm nay (29/4). Ông cũng sẽ du lịch đến Thung lũng Silicon và San Francisco vào ngày mai (30/4), và có cuộc gặp với Thống đốc bang California Jerry Brown, trước khi đến Los Angeles vào ngày 01/5.

Mỹ: Biểu tình phản đối và yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

Mỹ: Biểu tình phản đối và yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

Mỹ: Biểu tình phản đối và yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

Mỹ: Biểu tình phản đối và yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

Mỹ: Biểu tình phản đối và yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở San Francisco, yêu cầu Thủ tướng Shinzo Abe xin lỗi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Biểu tình phản đối và yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi