Mua bán "cái chết trắng", nam thanh niên lĩnh 18 năm tù

Mạnh Hùng| 06/11/2020 16:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Bùi Văn Lợi (SN 2001, trú tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, theo quy định tại điểm b Khoản 4, Điều 251 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn với gia đình nên Bùi Văn Lợi đã đến nhà của Nguyễn Yên Hùng – là người bạn xã hội Lợi đã quen từ trước. Tại đây, Lợi được đàn anh nuôi ăn ở, sử dụng ma túy không lấy tiền. Thời gian này, Lợi đã biết Hùng có hành vi mua bán trái phép ma túy.

123547930_362489455015467_7833962234518490447_n(1).jpg
Bị cáo Lợi tại phiên toà xét xử ngày hôm nay

Đến chiều ngày 19/9/2019, Hùng yêu cầu Lợi mang một túi vải chứa thuốc lắc đi cất giấu. Hai ngày sau, Lợi lấy lại số ma túy này và mang đến một nhà nghỉ ở huyện Duy Tiên (Hà Nam) gặp đàn anh. Tại đây, Hùng gọi điện hẹn khách mua ma tuý ở Hà Nội.

Tiếp đó, khoảng 1h ngày 22/9/2019, Hùng thuê 1 taxi chở cả 2 lên khu vực Hồ Văn Chương (Hà Nội) đồng thời yêu cầu Lợi khi ngồi trên xe phải giấu số ma túy trong cạp quần, phủ áo lên trên. Khi gần đến nơi, Hùng có gọi điện thoại cho người mua nhưng không ai nghe máy. Lúc này, lực lượng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ đã kiểm tra xe taxi nói trên, phát hiện số ma túy nặng hơn 167gam được Lợi cấu giấu.

Cũng theo hồ sơ vụ án cho thấy, 4 cảnh sát cơ động cho biết khi họ đang kiểm tra túi ma túy, Hùng có nói: “Đó là kẹo của thằng em em. Nó trót dại, các anh tha cho nó”. Tại Công an quận Đống Đa, Hùng lại nói không biết trên xe có ma túy, không liên quan việc mua bán ma túy của Lợi.

Sau đó, Công an quận Đống Đa không tạm giữ hình sự Hùng để điều tra, trong khi Lợi bị bắt lập tức. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng sau, cảnh sát mới đủ căn cứ khẳng định Nguyễn Văn Yên Hùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên khởi tố, ra lệnh bắt bị can này vào ngày 18/3/2020.

Quá trình thực hiện lệnh bắt, cơ quan chức năng xác định Hùng đã bỏ trốn nên ra lệnh truy nã từ ngày 8/5/2020.

Trong vụ, có một số đối tượng khác liên quan nhưng do bị cáo Lợi không khai rõ thông tin nên cảnh sát không xác định được.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, coi thường pháp luật, nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Lợi mức án 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua bán "cái chết trắng", nam thanh niên lĩnh 18 năm tù