Mẹ cùng con trai ngồi tù vì mua bán “cỏ Mỹ”

Tam Thanh| 11/05/2019 23:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại CQĐT, Anh khai nhận đã nhiều lần mua ma túy “cỏ Mỹ” về và cùng với mẹ là bà Lập chia ra làm nhiều gói nhỏ để bán.

Ngày 11/5, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Thị Lập (SN 1963) và Mai Lê Vũ Anh (SN 2000, cùng trú khối phố Hương Trà Tây, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”

Theo hồ sơ, tháng 7/2018, Công an TP Tam Kỳ đã phối hợp lực lượng Phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2, phát hiện bà Lập đang bán trái phép chất ma túy là "cỏ Mỹ" cho 1 đối tượng tại khu vực trước nhà.

Tang vật thu được tại chỗ gồm 12 gói ni-lông đựng chất ma túy là "cỏ Mỹ". Khám xét khẩn cấp tại nhà bà Lập, lực lượng chức năng phát hiện 94 bao ni lông nhiều cỡ lớn, nhỏ khác nhau chứa chất ma túy là "cỏ Mỹ" cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hoạt động phạm tội. Tổng khối lượng "cỏ Mỹ" thu giữ được là 760,31 gam.

Mẹ cùng con trai ngồi tù vì mua bán “cỏ Mỹ”

Tang vật vụ án

Bà Lập khai nhận toàn bộ số "cỏ Mỹ" trên được cất giữ với mục đích bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Sau khi biết mẹ bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Anh đã đến cơ quan Công an xin đầu thú. Anh khai nhận đã nhiều lần mua ma túy "cỏ Mỹ" về và cùng với mẹ là bà Lập chia ra làm nhiều gói nhỏ để bán.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Anh 6 năm tù, bị cáo Lập 3 năm 6 tháng tù về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ cùng con trai ngồi tù vì mua bán “cỏ Mỹ”