Mâu thuẫn trong đêm, em chết, anh trai vướng lao lý

Sơn Tùng| 15/09/2018 07:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1970, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Theo cáo trạng, Thắng và anh N.Đ.L. (em trai Thắng) nhà ở sát vách nhau. Khuya 11/11/2016, sau khi uống rượu, Thắng sang nhà mẹ ruột (cũng là nhà của L.) tìm vợ mình. Tại đây, giữa Thắng và anh L. có lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Thắng dùng dao đâm trúng ngực em trai.

Mâu thuẫn trong đêm, em chết, anh trai vướng lao lý

Bị cáo Thắng tại toà sơ thẩm

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Còn Thắng, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn đến tối ngày hôm sau thì bị bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của Thắng có yếu tố cấu thành tội “Giết người”, chứ không phải tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” nên trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trong đêm, em chết, anh trai vướng lao lý