Mất gần 1 tỷ đồng sau cú điện thoại của Kiểm sát viên "rởm"

Thanh Huyền| 20/05/2018 19:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận điện thoại của người tự xưng là cán bộ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu nộp tiền vào tài khoản để chứng minh không liên quan đến vụ án ma túy, nạn nhân lo lắng đã làm theo.

Ngày 20/5, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác minh đơn trình báo liên quan đến bà Nguyễn Thị Q. (65 tuổi, trú phố Bạch Đằng, phường Chương Dương), nạn nhân của trò lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan tố tụng.

Theo đó, trưa  15/5, bà Q. nhận được một cuộc điện thoại của một phụ nữ, tự nhận là nhân viên Bưu điện TP.HCM, thông báo bà đang nợ cước điện thoại gần 8 triệu đồng.

Tiếp đó, người này yêu cầu bà Q. nói chuyện với 1 người tự nhận là cán bộ công tác tại Viện KSNDTC tại TP.HCM. Người này nói bà Q. đang liên quan đến một vụ án ma túy lớn, và yêu cầu phải đến ngân hàng rút tiền chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên Lê Minh Dũng để “chứng  minh vô tội”.

Quá lo lắng, bà Q. đã ra ngân hàng rút gần 916 triệu đồng và chuyển vào tài khoản.  Mãi đến trưa hôm sau, bà Q. mới bình tĩnh, biết mình bị lừa nên đã tới cơ quan Công an trình báo.

Nội vụ đang được Công an Hà Nội điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất gần 1 tỷ đồng sau cú điện thoại của Kiểm sát viên "rởm"