Lực lượng Công an tin tưởng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới

Trọng Bằng| 04/04/2016 21:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an khẳng định tại Lễ chúc mừng tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra vào chiều nay (4/4).

Chiều nay, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Lễ chúc mừng Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an được Quốc hội khoá XIII tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nêu rõ, ngày 2/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, Quốc hội đã bầu Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Lực lượng Công an tin tưởng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của Đại tướng Trần Đại Quang mà còn là niềm vui, phấn khởi chung của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an; là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những đóng góp của Đại tướng Trần Đại Quang cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, với hơn 40 năm công tác, chiến đấu trong lực lượng CAND, Đại tướng Trần Đại Quang được giao nhiều trọng trách quan trọng khác nhau, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cương vị người đứng đầu của lực lượng CAND, ông đã cùng tập thể Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều giải pháp cơ bản có ý nghĩa chiến lược trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND ngày càng trưởng thành lớn mạnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Công an.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Công an biết ơn về những công lao đóng góp của Đại tướng Trần Đại Quang với đất nước và sự nghiệp xây dựng phát triển của lực lượng Công an.

Lực lượng Công an tin tưởng sâu sắc rằng, với kinh nghiệm, năng lực và uy tín của mình, trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Đại Quang, người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân sẽ nỗ lực, đem hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình để phát triển đất nước…

Lực lượng Công an tin tưởng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm vinh dự khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, đây là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng bày tỏ sự cảm ơn các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng chí suốt quá trình công tác, nhờ đó đồng chí đã có bước trưởng thành như ngày hôm nay. Sự giúp đỡ đó rất quý báu và to lớn đối với đồng chí, đồng chí không bao giờ quên.

Chủ tịch nước khẳng định, được Quốc hội, nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước là vinh dự của cá nhân đồng chí, cũng là vinh dự của lực lượng CAND, là sự tín nhiệm, đánh giá rất cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với lực lượng CAND; tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua, các đồng chí trưởng thành từ Công an được Đại hội Đảng lần thứ XII tín nhiệm bầu vào Trung ương gồm gần 20 đồng chí, trong đó có 6 đồng chí Đại hội tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong quá trình, công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an, bản thân đồng chí luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, cùng đồng chí, đồng đội giúp đỡ rất chí tình, với cương vị mới, đồng chí nguyện sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh, công tác sẽ gắn bó với lực lượng Quân đội, Công an nên Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn lực lượng Công an sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ công tác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho biết, trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, dù còn một số việc chưa làm được, nhưng đồng chí đã cùng với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra, đã bảo vệ tốt ANQG, giữ gìn tốt TTATXH, bảo vệ có hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và kinh tế của đất nước, xây dựng hình ảnh CAND ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, sắp tới, thời cơ, thuận lợi rất to lớn nhưng nhiệm vụ đặt ra trước những khó khăn, thách thức cũng hết sức nặng nề, mong rằng Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo lực lượng CAND phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, phát triển kinh tế, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng Công an tin tưởng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới