Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

23/02/2014 18:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/2/2014, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố.

Đến dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; Phó ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Dương Quốc Xuân; Thiếu tướng Lê Minh Trí, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Chính cùng các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố và gần 100 cựu chiến binh của Tiểu đoàn 309 anh hùng.

Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

 

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

 

Ngày 22-2-1954, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 309 đưa Đại đội 939 về phối hợp với lực lượng địa phương quân Vàm Cỏ và du kích xã tiến hành tấn công tiêu diệt đồn Vĩnh Công. Ngày 23-2-1954, qua trinh sát, đoán trước được tình hình địch sẽ cho quân càn quét lại, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 309 nhanh chóng vạch ra các phương án tác chiến cụ thể. Ngoài lực lượng Đại đội 939, địa phương quân Vàm Cỏ, du kích xã còn có thêm Đại đội 941 của Tiểu đoàn 309 từ khu vực Đồng Tháp Mười xuống. Đúng như dự tính của ta, khoảng 10 giờ ngày 24-2-1954, địch cho hai cánh quân từ hai hướng Tầm Vu và Vĩnh Công tiến vào khu vực xã Hiệp Thạnh, ta nhanh chóng triển khai lực lượng phục kích, chặn đánh. Theo đó Trung đội A của Đại đội 939 sẽ đánh địch ở khu vực xóm Cù Giỏi. Trung đội B của Đại đội 941 cùng bộ đội địa phương đánh địch ở mặt Vĩnh Công.

 

Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

Tiết mục văn nghệ ca ngợi chiến thắng trận đánh Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

Trong lúc trận chiến diễn ra ác liệt, một cánh quân khác khoảng một đại đội thuộc Tiểu đoàn BVN số 502 và Đại đội 14 Tân An của địch từ Kỳ Son theo lộ 12 tiến vào Phú Ngãi Trị. Trước tình huống bất ngờ đó, Ban chỉ huy Tiểu đoàn đã nhanh chóng đưa ra phương án đối phó mới, chỉ thị cho các đơn vị đang truy kích địch trở về vị trí chiến đấu. Trung đội C - Đại đội 939 cùng trợ chiến tiểu đoàn đánh chính diện, Đại đội 941 và địa phương quân Vàm Cỏ đánh sườn Nam đội hình địch, Trung đội A và B - Đại đội 939 đảm nhiệm khóa đuôi và tấn công vào sườn Bắc đội hình địch. Đúng kế hoạch đã định, khi địch cách mặt trận chính diện - dưới chân Cầu Biện Trẹt khoảng 200m, các đơn vị vũ trang của ta đồng loạt xuất kích, trận chiến diễn ra trên diện rộng, trong đó khu vực Miễu Bà Cố là nơi diễn ra trận đánh giằng co ác liệt nhất giữa ta và địch. Chính tại nơi đây, ta đã tiêu diệt và làm bị thương một lực lượng lớn quân địch.

Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

Dù tuổi cao nhưng các cựu chiến binh Tiểu đoàn 309 anh hùng vẫn về dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, chiến thắng Miễu Bà Cố năm 1954 là chiến công đầy vẻ vang của quân dân, Đảng bộ Châu Thành nói riêng và Long An nói chung trong lịch sử kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Kế thừa và phát huy tinh thần ấy, sau gần 40 năm thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Thành, Long An từng bước vượt qua thách thức khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, huyện Châu Thành nói riêng và Long An nói chung đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Châu Thành hằng năm đạt 13,62 %; đường giao thông được bê tông, nhựa hóa thông suốt; điện nước đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt... Thời gian tới, tập thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Long An trong thời gian qua. Đồng thời mong rằng, Long An tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, tăng cường lãnh đạo và đề ra những giải pháp hiệu quả để đưa tỉnh nhà phát triển xứng tầm với vị trí, vai trò là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Muốn đạt cần tập trung thực hiện 4 chương trình đột phá; thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Thùy Hương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố