Lĩnh án vì giới thiệu “đồng nghiệp” đến bán dâm

Thanh Huyền| 04/09/2016 12:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy khách đề nghị gọi thêm gái bán dâm cho bạn của mình, Nguyện đã giới thiệu một "đồng nghiệp" đến để bán dâm.

TAND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án Môi giới mại dâm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyện (SN 1979, quê ở thôn Khổi Ngoa, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Lĩnh án vì giới thiệu “đồng nghiệp” đến bán dâm

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyện (trái) trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng truy tố, ngày 10/8/2016, tại nhà nghỉ B.N ở thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Nguyện đã đến bán dâm cho Nguyễn Văn L (SN 1970, ở Cẩm Giàng, Hải Dương). Do có bạn là Phạm Văn B. (SN 1970 cùng quê) đi cùng nên L nhờ Nguyện gọi thêm người đến nhà nghỉ B.N bán dâm cho B và L đưa cho Nguyện 700 nghìn đồng.

Nguyện đồng ý và gọi điện cho “đồng nghiệp” tên Hoa đến bán dâm cho B. Khi cả 4 đối tượng đang mua bán dâm thì bị Công an bắt quả tang.

Với hành vi giới thiệu Hoa đến bán dâm, Nguyện đã phạm tội Môi giới mại dâm. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyện 12 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án vì giới thiệu “đồng nghiệp” đến bán dâm