Lĩnh án vì “đầu tư” vào ma túy

Bá Mạnh| 15/01/2018 20:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/1, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Hoàng Mạnh Thế (SN 1982, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, do nghiện ma túy lâu năm nên vào tối ngày 23/11/2017, Thế “đầu tư” số tiền lớn rồi bắt xe từ nhà lên khu vực xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tìm mua ma túy để sử dụng.

Tại đây, Thế gặp một người đàn ông không quen biết nên lại gần làm quen và hỏi mua 17 triệu đồng ma túy. Khi trao đổi xong, người đàn ông đó cầm tiền và dặn thế đứng chờ.

Lĩnh án vì “đầu tư” vào ma túy

 Bị cáo Hoàng Mạnh Thế tại phiên tòa.

Khoảng 2 tiếng sau, người đàn ông quay lại đưa cho Thế 1 túi nilon màu trắng bên trong có 1 gói ma túy đá (2,97 gam, Methamphettamine), 1 cục heroin (7,5251 gam) và 450 viên hồng phiến (44,0282 gam).

Nhận "hàng" xong, Thế cất trong người rồi bắt xe khách về nhà, để ở trong phòng riêng, sử dụng dần. Đến 13h ngày 28/11/2017, Thế lấy ma túy ra sử dụng và chưa kịp cất giấu thì bị Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Sau khi xem xét các tình tiết, nhân thân tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Mạnh Thế 7 năm tù giam về tội danh trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án vì “đầu tư” vào ma túy