Lịch trình phức tạp của 3 tiểu thương chợ Đà Nẵng mắc Covid-19

Chí Tâm| 23/08/2020 08:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những ca mắc Covid-19 tại cộng đồng này được phát hiện khi Đà Nẵng thực hiện đồng loạt việc lấy mẫu gộp tại các chợ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố tối ngày 22/8. 3/5 bệnh nhân này là tiểu thương hiện đang kinh doanh, buôn bán tại 3 chợ trên địa bàn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Cụ thể:

1. Bệnh nhân số 1010: N.V.C (nam, SN 1968), trú tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Tối 24/7, bệnh nhân cùng vợ (BN958 được Bộ Y tế công bố ngày 16/8) đến khám và bệnh nhân nhập viện tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 24 đến 30/7, bệnh nhân chỉ ở tại phòng thuộc Khoa Nội thần kinh.

Ngày 30/7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 31/7, bệnh nhân cùng vợ được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình. Tại đây, bệnh nhân được cách ly cùng phòng với BN730 (được Bộ Y tế công bố ngày 6/8) và BN935 (được Bộ Y tế công bố ngày 15/8).

Ngày 1 và ngày 13, 15/8 tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, bệnh nhân có 3 lần lấy mẫu dịch hầu họng và đều có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Ngày 21/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 5) và tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính vớiSARS-CoV-2.

Lịch trình phức tạp của 3 tiểu thương chợ Đà Nẵng mắc Covid-19

Chợ Tân Lập, nơi có 1 tiểu thương mắc Covid-19 - là bệnh nhân số 1011

2. Bệnh nhân số 1011: T.T.M.H. (Nữ, SN1982); trú K110 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - là tiểu thương buôn bán mắm dưa tại chợ Tân Lập trên đường Phạm Văn Nghị, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê.

Từ ngày 6 đến 20/8: Khoảng từ 7h đến 13h hằng ngày, bệnh nhân đến bán mắm dưa tại lô 97 thuộc chợ Tân Lập. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với ông N.Đ.Đ., cư trú tại K183 Tô Hiệu, quận Liên Chiểu, là nhân viên giữ xe, chị L. (tiểu thương bán xoa xoa) và chị C. (tiểu thương bán gia vị) và khoảng từ 10 - 20 người khách. Sau khi bán hàng xong, bệnh nhân tiếp xúc với T.T.T.T. là người dọn hàng.

Khoảng từ 16h đến 17h hằng ngày, bệnh nhân đến bán mắm dưa tại chợ Cồn (tại lô 102 và 103, là 2 lô của chị gái T.T.M.H., cũng là tiểu thương tại chợ Cồn. Tại đây, bệnh nhân gửi xe ở đường Hùng Vương (tiếp xúc với người giữ xe nhưng không biết tên), tiếp xúc với chị gái (cư trú tại đường Hòa Minh 11, tổ 71, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), mẹ D.T.H. (cư trú tại đường Hòa Minh 10, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), mua đậu khuôn của chị T.T.N.L. (cư trú tại H11 Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê) tại lô 132/7 của chợ Cồn.

Tại chợ Tân Lập và chợ Cồn, bệnh nhân tiếp xúc với người đo thân nhiệt hằng ngày. Ngoài ra: Từ ngày 12 đến 15/8, tại chợ Tân Lập, bệnh nhân đến mua cá ở quầy đối diện quầy chị Y (không nhớ rõ tên người bán). Ngày 16 đến 18/8 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân đến nhà bà T. để trả tiền rau và đến mua bột bánh canh tại quầy chị A ở chợ Tân Lập (không nhớ rõ lô).

Ngày 17 đến 19/8, khoảng từ 7h đến 13h, bệnh nhân đến bán tại chợ Tân Lập sau đó trở về nhà và khoảng từ 16h đến 17h, bệnh nhân đến bán tại chợ Cồn như bình thường. Ngoài ra, vào ngày 18 hoặc 19/8 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân đến mua gà của 1 người bán hàng rong trong chợ Cồn (không nhớ rõ tên).

Ngày 20/8: Khoảng từ 7h đến 13h, bệnh nhân đến bán tại chợ Tân Lập như bình thường, tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với chị N.T.X. (cư trú tại K63 Phạm Văn Nghị, quận Thanh Khê). Sau đó, bệnh nhân đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (154 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê). Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với chị Đ.T.N.M. (cư trú tại K11 Đỗ Quang, quận Thanh Khê) và được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1). Đến khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân trở về nhà.

Khoảng từ 16h đến 17h, bệnh nhân đến bán tại chợ Cồn như bình thường, tại đây, bệnh nhân mua rau của chị A. và mua đậu khuôn của chị T.T. N.L.

Ngày 21/8, bệnh nhân đến bán tại chợ Tân Lập như bình thường, tại đây, bệnh nhân mua giấy ướt tại quầy của chị N.T.T.Đ. (cư trú tại tổ 46, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê).

Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 nghi ngờ với SARS-CoV-2. Đến tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân số 1012 (nữ, SN1951), trú đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung.

Từ ngày 7-19/8, khoảng 7h hằng ngày, bệnh nhân được chồng N.V.H. chở đến buôn bán gia vị tại lô số 82 thuộc chợ Siêu thị. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với người đo thân nhiệt tại cổng chợ, các tiểu thương xung quanh và khoảng 3 - 5 người mua hàng. Đến khoảng 14h30, bệnh nhân được chồng chở về nhà. Sau đó bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 20/8: Khoảng 7h, bệnh nhân được chồng chở đến buôn bán tại lô số 82 thuộc chợ Siêu thị. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với người đo thân nhiệt tại cổng chợ, thời gian này không có khách hàng đến mua.

Khoảng 10h, bệnh nhân được chị T. (tiểu thương bán hàng gia vị cách bệnh nhân 1 lô tại chợ Siêu thị) chở đến trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng (154 Hà Huy Tập), tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1).

Khoảng 11h, bệnh nhân được chị T. chở đến chợ Siêu thị để tiếp tục buôn bán nhưng không có khách hàng nên đến khoảng 15h, bệnh nhân được chồng chở về nhà.
Ngày hôm sau bệnh nhân tiếp tục đi bán hàng, khoảng 8h, nhân viên giao hàng (không nhớ rõ tên) đến giao bột mỳ và tiếp xúc với bệnh nhân. Sau đó đến mua hành phi và tiếp xúc với chị G. (tiểu thương tại chợ Siêu thị).

Khoảng 11h, con gái N.T.Q.L. (cư trú tại K77A Lê Độ, quận Thanh Khê) đến mua hàng và tiếp xúc với bệnh nhân.

Khoảng 12h, chị L.T.C. (tiểu thương buôn bán gia vị cách bệnh nhân 6,7 lô) đến đưa bún và tiếp xúc với bệnh nhân.

Khoảng 14h, cô T. (tiểu thương buôn bán hàng gia vị trong chợ Siêu thị) đến thu tiền và tiếp xúc với bệnh nhân.

Khoảng 14h30, bệnh nhân được chồng chở đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2).

4. Bệnh nhân số 1013 (nữ, SN1969), trú đường Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 4-18/8, khoảng 4h hằng ngày, anh A. xe thồ (cư trú tại chợ Thanh Khê, quận Thanh Khê) chở bệnh nhân đến Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà để mua hải sản, đi cùng bệnh nhân là chị D. (tiểu thương tại chợ Thanh Bình, quận Hải Châu). Tại Cảng cá Thọ Quang, bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người bán hải sản, tiếp xúc nhiều nhất với bạn T. và C., là 2 người giữ cá và ướp đá cho cá của bệnh nhân.

Sau đó, bệnh nhân được ông T. xe thồ chở đến chợ Siêu thị để buôn bán tại lô 313, tại đây có anh T.Q.L, là người phụ bán với bệnh nhân. Sau khi bán xong, bệnh nhân được ông Đ. chở về nhà.

Khoảng ngày 15/8, bệnh nhân đến Cảng cá Thọ Quang mua hải sản, đến chợ Siêu thị bán và trở về nhà như bình thường. Sau đó, bệnh nhân có tiếp xúc với tổ trưởng tổ dân phố để lấy giấy tờ.

Hằng ngày, tại chợ Siêu thị, bệnh nhân tiếp xúc với bảo vệ chợ (là người đo thân nhiệt) và chị P. (thu tiền tiết kiệm) và 14 tiểu thương khác.

Ngày 19/8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không buôn bán tại chợ. Trong ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng rát cổ họng, ho nhẹ.

Ngày 20/8, bệnh nhân đến Cảng cá Thọ Quang mua hải sản sau đó đến chợ Siêu thị bán và trở về nhà như bình thường. Sau đó có nhân viên bưu điện đến nhà giao túi xách và tiếp xúc với bệnh nhân. Cùng ngày, tại trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng (154 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê) bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2).

5. Bệnh nhân số 1014 (nam, SN1960), trú K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Là nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn trên đường Trần Cao Vân, tổ trưởng tổ dân phố 55 phường Xuân Hà.

Từ ngày 16-24/7, bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Từ ngày 1-7/8, bệnh nhân tạm nghỉ việc, chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 8-16/8, bệnh nhân trở lại làm việc tại chợ Lầu Đèn. Tại đây, bệnh nhân làm việc cùng tổ với anh C. và anh P. Hằng ngày, bệnh nhân thường xuyên đến thu lệ phí và đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh của các tiểu thương trong chợ. Ngoài ra, bệnh nhân cũng thường xuyên tiếp xúc với chị L.T.H. (nhân viên vệ sinh tại chợ Lầu Đèn). Sau đó bệnh nhân trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 17/8 và 19/8, bệnh nhân tiếp tục đến làm việc tại chợ Lầu Đèn, có đi phát giấy mời nhận gạo hỗ trợ cho 7 gia đình và có tiếp xúc với 7 người.

Ngày 20/8, khoảng 7h30, tại chợ Lầu Đèn, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1).

Buổi trưa, bệnh nhân đến nhà và tiếp xúc với bà H. (K304 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) và chị T. T. L. (thuê trọ tại K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Khoảng từ 14-14h30, bệnh nhân đến nhà sinh hoạt chung Tân Chánh, phường Xuân Hà, tham gia phát gạo cho người dân. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với 3 người, quay trở về làm việc tại chợ Lầu Đèn, tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với anh H.Q.T.

Khoảng 18h, bệnh nhân đến nhà, đưa giấy mời nhận quà hỗ trợ và tiếp xúc với 3 người.

Ngày 21/8: Khoảng 6h, bệnh nhân đến làm việc tại chợ Lầu Đèn, sau đó đến nhận dung dịch sát khuẩn tại Trạm y tế phường Xuân Hà, tiếp xúc với chị V.T.K.L. (2 người đều mang khẩu trang).

Khoảng 14h, bệnh nhân đến nộp tiền tại ngân hàng An Bình ở số 255 Lê Duẩn. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với anh bảo vệ và chị T. T. T. V. (thủ quỹ ngân hàng An Bình).

Khoảng 15h, bệnh nhân đến UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với anh L. và anh T.

Khoảng 15h30, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 nghi ngờ với SARS-CoV-2. Đến tối cùng ngày tiếp tục có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 22/8, sau khi nhận được thông báo có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng nghi ngờ với SARS-CoV-2, bệnh nhân tạm nghỉ việc và chỉ ở nhà, không tiếp xúc với người khác. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) và trưa cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lịch trình phức tạp của 3 tiểu thương chợ Đà Nẵng mắc Covid-19