Lãnh án tù vì đưa người ra nước ngoài trái phép

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22-2, TAND tỉnh Ninh Thuận xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt 6 năm tù đối với Trần Quang Minh (SN 1970, ngụ TP.HCM) về tội “Làm giả giấy tờ Nhà nước” và “Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép”.

Các bị cáo tại Tòa. (Ảnh: NLĐ)

Bị cáo Lê Thanh Đương (SN 1964) bị phạt 3 năm tù, Nguyễn Thị Lý (SN 1962) 2 năm 6 tháng tù và 3 bị cáo khác được hưởng án treo cùng về tội danh “Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép”.

Theo cáo trạng, vào khoảng thời gian từ giữa năm 2008 đến cuối năm 2010, Trần Quang Minh làm nghề chạy xe ôm. Trong quá trình hành nghề tại khu vực gần Lãnh sự quán Hàn Quốc tại quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Minh thường chở các cô dâu là người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc vào Lãnh sự quán để xin được cấp visa và hộ chiếu xuất cảnh. Qua thăm dò, Minh biết được thủ tục xin được cấp hộ chiếu, visa. Sau đó, Minh nhận làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, visa cho những người xuất cảnh sang Hàn Quốc để kiếm tiền thù lao.

Trần Quang Minh cùng với Đương, Nương, Lý, Thiệp, Sinh, Hùng tìm kiếm những người ở miền Trung có nhu cầu xuất khẩu lao động để đưa sang Hàn Quốc làm việc.

Khi có được “khách hàng”, Minh cùng đồng bọn đưa họ vào các xã Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Lâm Sơn (Ninh Sơn – Ninh Thuận) khai tên giả, móc nối với Công an xã để nhập hộ khẩu và làm giấy chứng minh nhân dân. Khi khách hàng có được số giấy tờ tùy thân, Minh “phù phép” để đưa họ sang Hàn Quốc lao động.


Mỗi trường hợp được “xuất khẩu”, phải nộp cho nhóm của Minh 8.500 - 9.000 USD. Số tiền bất chính này, Minh hưởng 1.500 - 2.000 USD, phần còn lại chia cho đồng bọn và sử dụng vào các chi phí khác.

Khi vụ án bị Cơ quan CSĐT tỉnh Ninh Thuận khám phá vào giữa năm 2011, Minh và đồng bọn đã thực hiện trót lọt ít nhất 34 trường hợp.

Lan Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh án tù vì đưa người ra nước ngoài trái phép