Tăng cường đấu tranh, phòng chống buôn lậu qua biên giới dịp cận Tết

T.Nhi| 29/10/2019 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Càng gần Tết, tình trạng buôn lậu càng trở nên nóng, các gian thương sử dụng mọi cách tuồn hàng qua biên giới. Mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã chặn bắt lượng lớn pháo lậu.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu hoàn thiện sớm các nội dung đấu tranh phòng, chống buôn lậu trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, không chỉ tập trung vào những mặt hàng truyền thống có nguy có vi phạm cao như: Rượu, bia, thuốc lá mà cần mở rộng hơn nữa, những mặt hàng “nóng” mặt hàng có nguy cơ gian lận, vi phạm cao.

Theo Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Khánh Quang, dự thảo Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020… đang được đơn vị hoàn thiện, sớm trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành.

phao-lau

Lực lượng Hải quan cùng số pháo lậu. Ảnh báo Hải quan

Thực tế càng gần Tết, tình trạng buôn lậu càng trở nên nóng, các gian thương sử dụng mọi cách tuồn hàng qua biên giới. Mới đây ngày 28/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường mòn cánh gà bên phải cửa khẩu quốc tế Bờ Y, theo hướng từ Lào về Việt Nam (cách biên giới Lào khoảng 450m) đã phát hiện một đối tượng đang gùi cõng hàng hóa có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy lực lượng chức năng, đối tượng này vứt lại hàng hóa và bỏ chạy. Tổ công tác xác định có 65 hộp hình vuông mang nhãn hiệu Bis Show (nghi là pháo hoa), có xuất xứ Trung Quốc. Tổng trọng lượng lô hàng là 124kg. Các đối tượng dụng địa hình hiểm trờ, lúc vắng người, gùi cõng pháo qua khu vực đường mòn tại cửa khẩu Bờ Y tập kết để chờ cơ hội thuận lợi đưa vào nội địa tiêu thụ. Trước đó, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng đã phát hiện một số vụ vận chuyển trái phép pháo với số lượng nhỏ lẻ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng nhận định từ nay đến cuối năm sẽ là cao điểm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn. Trong đó, hai mặt hàng trọng điểm tại khu vực là pháo và ma túy. Do đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Đội Kiểm soát Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã có kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường đấu tranh, phòng chống buôn lậu qua biên giới dịp cận Tết