Sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020

T.Nhi| 09/10/2019 16:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việc lên kế hoạch, chuẩn bị số lượng hóa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân nhằm giúp thị trường ổn định và giá cả không có biến động lớn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tuy còn hơn 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng để đảm bảo cho nhu cầu dự kiến sẽ tăng đột biến của người dân trong dịp Tết nên hiện Sở Công thương Hà Nội đã đưa ra dự tính và kế hoạch chuẩn bị.

Theo đó, Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, số lượng một số mặt hàng chuẩn bị phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết năm 2020 gồm: gạo 191.400 tấn, thịt lợn 44.600 tấn, thịt gia cầm 14.800 tấn, thịt bò 12.306 tấn, trứng gia cầm 260 triệu quả, 247.400 tấn rau củ, thực phẩm chế biến 12.800 tấn, thủy hải sản 11.364 tấn, nông, lâm sản khô khoảng 3.500 tấn; 3.000 tấn bánh mứt kẹo, 200 triệu lít rượu, bia, nước giải khát, 200.000m3 xăng dầu và các mặt hàng về may mặc, điện máy.

hang-hoa

Ảnh minh họa

Sở Công thương cũng đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức cho tháng khuyến mại, các hội chợ, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn… nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời hàng hóa Tết đến người dân.

Được biết, hiện hầu hết các địa phương, các kênh bán lẻ trên địa bàn cả nước cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng Tết.

Việc lên kế hoạch, chuẩn bị số lượng hóa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân nhằm giúp thị trường ổn định và giá cả không có biến động lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020