OPEC đồng thuận giảm sản lượng, giá dầu tăng 6%

M.N| 29/09/2016 09:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đạt được thỏa thuận rằng việc cắt giảm sản lượng dầu thô là cần thiết để cải thiện giá dầu.

OPEC đồng thuận giảm sản lượng, giá dầu tăng 6%

OPEC đề xuất cắt giảm sản lượng dầu xuống 32,5-33 triệu thùng/ngày. Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp và thảo luận bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 15 diễn ra ở Algiers, thủ đô Algeria, OPEC đã đạt được thỏa thuận rằng việc cắt giảm sản lượng dầu thô là cần thiết để cải thiện giá dầu, nhưng sẽ chờ đến tháng 11 để hoàn tất kế hoạch cụ thể.

OPEC đề xuất cắt giảm sản lượng dầu xuống 32,5-33 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng hiện nay của OPEC ước tính khoảng 33,24 triệu thùng/ngày.

Kết thúc phiên 28/9, tại thị trường New York, giá dầu Brent giao tháng 11/2016  tăng 2,72 USD (5,9%) lên 48,69 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn hai tuần qua.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 11/2016 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 2,38 USD, tương ứng 5,3%, lên 47,05 USD/thùng. 

Trước đó, theo hãng tin Reuters,  Bộ trưởng Năng lượng Algeria Noureddine Boutarfa đã cảnh báo rằng nếu cuộc họp của OPEC thất bại, giá dầu có thể sẽ giảm sâu từ khoảng 45 USD/thùng hiện nay, xuống còn 30 USD/thùng.

Trong phiên họp chính thức của OPEC vào tháng 11 tới đây, mức cắt giảm sản lượng dầu thô của mỗi nước thành viên sẽ được quyết định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
OPEC đồng thuận giảm sản lượng, giá dầu tăng 6%