Ngân hàng Bản Việt tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

Huy Hoàng| 27/04/2018 23:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/04/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Bản Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày 27/04/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Bản Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội có sự tham dự của đại diện Ban lãnh đạo Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước TP HCM, các Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng một số cán bộ nhân viên của Ngân hàng Bản Việt. Theo đó, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT.

Ngân hàng Bản Việt tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

Tính đến thời điểm 31/12/2017, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Tổng tài sản đạt 39.901 tỷ đồng; Tổng huy động vốn đạt 35.930 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 109% kế hoạch 2017; Tổng dư nợ đạt 25.872 tỷ, tăng 19% so với năm 2016 và hoàn thành 107% kế hoạch năm. Tổng nợ xấu đến cuối năm 2017 chiếm 1,8% tổng dư nợ cho vay.  Điểm sáng năm 2017 vừa qua phải kể đến chính là việc Ngân hàng Bản Việt trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cho phép mở mới thêm 01 chi nhánh và 07 phòng giao dịch. Điều này một lần nữa khẳng định kết quả kinh doanh và các chỉ số an toàn của Ngân hàng Bản Việt rất tốt và luôn đúng quy định.

Có thể nói, năm 2017 là một năm nhiều thách thức vì là năm thứ hai Ngân hàng thực hiện đề án 2016 - 2020 nhưng với sự bám sát mục tiêu từ Ban Lãnh Đạo, sự định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị cùng những nỗ lực không ngừng của CBNV, Ngân hàng Bản Việt đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đánh dấu sự trưởng thành, một bước tiến mới trong chiến lược 5 năm đã đệ trình Đại hội. Đại hội cũng đã thông qua một số chỉ tiêu định hướng kế hoạch kinh doanh 2018. Theo đó, Đại hội đã thông qua kế hoạch lợi nhuận 80 tỷ đồng. Tổng tài sản 46.000 tỷ. Huy động vốn 41.300 tỷ. Dư nợ 29.100 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu

Năm 2018 sẽ còn nhiều biến động, nhưng với sự ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông, sự chỉ đạo định hướng của Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực của đội ngũ lạnh đạo và nhân viên, Ngân hàng Bản Việt hoàn toàn tự tin sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra và không ngừng phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Về Ngân hàng Bản Việt:

Ngân hàng TMCP Bản Việt được thành lập từ năm 1992. Trải qua 25 năm hoạt động, với nhiều thay đổi, đến nay với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh linh động phù hợp, Ngân hàng Bản Việt đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính trong nước với khả năng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ và cung cấp tiện ích cho khách hàng. Những năm qua, ngân hàng đã hoạch định và triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về, Quý khách hàng có thể đến liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; Hotline 1900555596; hoặc truy cập website www.vietcapitalbank.com.vn để được hỗ trợ.
Liên hệ truyền thông:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Bản Việt tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018