Kênh đầu tư nào an toàn, dễ sinh lời dịp cuối năm?

Ngọc Giang| 21/11/2018 15:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông thường cuối năm là thời điểm người dân có nhu cầu đầu tư cao. Trong số các kênh đầu tư đa dạng hiện nay, hình thức gửi tiền tiết kiệm vẫn chiếm ưu thế nhờ yếu tố đơn giản, an toàn và dễ sinh lời.

Kênh đầu tư an toàn, dễ sinh lời

Thời điểm cuối năm như hiện nay cũng được đánh giá là thời điểm lý tưởng để gửi tiền tiết kiệm khi nhiều ngân hàng đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần một chút khôn khéo và nhanh nhạy, khách hàng cũng có thể gia tăng đáng kể giá trị thu về cho khoản đầu tư vào tiền gửi tiết kiệm của mình mà lại an toàn, ít rủi ro.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam chứng kiến giai đoạn đầy sôi động của thị trường chứng khoán, bất động sản, cùng sự tăng giảm không ngừng của giá vàng và USD. Mặc dù các kênh đầu tư này đều có những thời điểm tăng trưởng khá tích cực trong năm 2018, song với nhiều người không thích mạo hiểm, đây chưa hẳn đã là lựa chọn đầu tư phù hợp dành cho họ.

Ngoài ra, sau khi giá bất động sản bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực trong mấy tháng qua, hiện thị trường này đã bớt sôi động, thanh khoản bắt đầu chững lại. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang trải qua những phiên sụt giảm liên tiếp do chịu ảnh hưởng của thị trường thế giới trước những diễn biến liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chính sách lãi suất của Fed,... Theo đó, một số chuyên gia dự báo trong thời gian tới có thể dòng tiền đầu tư sẽ dịch chuyển dần sang những kênh khác ổn định hơn.

Chị Tuệ Chi, 41 tuổi, chuyên viên tư vấn du học tại Hà Nội chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều không am hiểu sâu sắc về tài chính, lại không có nhiều thời gian để theo dõi sát sao sự biến động của tình hình kinh tế hàng ngày, vì vậy nếu tham gia vào, rủi ro sẽ rất lớn. Do vậy chúng tôi thường lựa chọn những kênh đầu tư ổn định và an toàn hơn để tiền nhàn rỗi sinh lời mà không phải bận tâm nhiều”.

Thực tế cho thấy khá nhiều người dân hiện nay vẫn chọn những hình thức đầu tư sinh lời đơn giản như gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Kênh đầu tư này được đánh giá phù hợp với đông đảo người dân bởi yếu tố an toàn, sinh lời ổn định, hơn thế nữa khách hàng có thể dễ dàng rút tiền ra bất cứ lúc nào mà không phải chịu rủi ro.

Theo các chuyên gia kinh tế, với kênh tiền gửi tiết kiệm, nếu khéo biết lựa chọn ngân hàng phù hợp và thời điểm nhiều ưu đãi, khách hàng vẫn có thể tối ưu hóa tiềm năng sinh lời từ số tiền nhàn rỗi của mình. Có hai yếu tố chính khách hàng cần lưu ý, đó là mức lãi suất và uy tín của ngân hàng chọn gửi.

Tận dụng những chương trình ưu đãi lớn

Cuối năm cũng là thời điểm lý tưởng để gửi tiền tiết kiệm khi nhiều ngân hàng đang tung ra các chương trình ưu đãi lớn. Hiện nay, mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tại nhiều ngân hàng đang dao động từ mức 5,3%-6,5%/năm. Riêng ngân hàng VIB, với chương trình ưu đãi “Lãi suất nhân đôi” áp dụng từ nay đến cuối năm, đã trở thành nhà băng có mức lãi suất tiền gửi cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường.

Cụ thể, từ nay đến 31/12/2018, khi gửi tiền tiết kiệm tại VIB từ 100 triệu với kỳ hạn 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ được nhân đôi lãi suất trong tháng đầu tiên. Sau khi áp dụng ưu đãi này, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng tại ngân hàng này lên đến 7,2%-7,3%/năm và lên tới 7,7%/năm đối với kỳ hạn 36 tháng. Ngoài ra, khách hàng mới giao dịch lần đầu tại VIB và mở tài khoản thanh toán còn được ngân hàng này ưu đãi tặng thêm 500.000 VNĐ, áp dụng từ nay đến ngày 31/12/2018.

Kênh đầu tư nào an toàn, dễ sinh lời dịp cuối năm?

Các mức lãi suất trên áp dụng cho tiền gửi dưới 100 triệu đồng

Kênh đầu tư nào an toàn, dễ sinh lời dịp cuối năm?

Chương trình ưu đãi nhân đôi lãi suất tại VIB đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng

Ngoài yếu tố hấp dẫn của lãi suất và các chương trình ưu đãi, các chuyên gia kinh tế cũng lưu ý người dân không nên bỏ qua khía cạnh uy tín của ngân hàng mà mình định “chọn mặt gửi vàng”.

Hiện nay, bên cạnh việc Ngân hàng Nhà nước ban hành các quy chế về việc gửi tiền tiết kiệm, bản thân mỗi ngân hàng cũng có quy định chặt chẽ để kiểm soát rủi ro nội bộ. Tuy nhiên, để an tâm hơn, người gửi tiền có thể tham khảo thêm đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn và uy tín trên thế giới, như Moody's Investors Service (Moody's), Fitch Ratings và Standard & Poor's.

Mới đây, vào cuối tháng 10/2018, hãng Moody’s công bố nâng hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của VIB lên mức B1. Theo đó, VIB thuộc nhóm các ngân hàng dẫn đầu trong bảng xếp hạng tín nhiệm của Moody’s. Đồng thời, Moody’s nâng mức xếp hạng tiền gửi dài hạn (nội và ngoại tệ) và xếp hạng nhà phát hành dài hạn của VIB lên mức B1.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kênh đầu tư nào an toàn, dễ sinh lời dịp cuối năm?